Forbes nói gì về việc ông trùm ngành thép Việt quay lại danh sách tỷ phú thế giới?

Đỗ Hiền

Sức tăng trưởng của ngành thép trong bối cảnh kinh tế Việt Nam dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 đưa ông Trần Đình Long, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát quay lại danh sách tỷ phú thế giới.

Cổ phiếu HPG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, đã gấp đôi kể từ mức đáy thiết lập hồi cuối tháng 3/2020. Theo đó, cổ phiếu HPG tăng mạnh từ 13.250 đồng lên 29.350 đồng khi đóng cửa giao dịch ngày 20/10. 

Forbes nói gì về việc ông trùm ngành thép Việt quay lại danh sách tỷ phú thế giới? - Ảnh 1 Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Nguồn: Tập đoàn Hòa Phát

Mức tăng 120% của cổ phiếu Hoà Phát đã đưa ông Trần Đình Long - người đồng sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát - quay trở lại bảng xếp hạng tỷ phú thế giới sau 2 năm, với tổng giá trị tài sản ròng gần 1,4 tỷ USD, đứng thứ 1.900 trong danh sách của Forbes.

Đà đi lên của cổ phiếu Hòa Phát là do những kết quả kinh doanh ấn tượng của công ty này sau báo cáo quý III/2020. Doanh thu 9 tháng đầu năm của Hòa Phát tăng trưởng 40%, đạt 2,8 tỷ USD, lợi nhuận ròng đạt 385 triệu USD, tăng tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, kỳ vọng về việc dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất với tổng vốn đầu tư 2,6 tỷ USD ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động đầu năm 2021 sẽ đẩy thị phần thép xây dựng của Hòa Phát tăng từ 30% lên 35% cũng khiến giới đầu tư đổ tiền nhiều hơn vào cổ phiếu HPG.

Ông Trần Đình Long cùng vợ và con trai hiện sở hữu khoảng 34% cổ phần của tập đoàn Hòa Phát. Ông trùm thép Việt lọt vào danh sách tỷ phú thế giới lần đầu tiên vào năm 2018 với giá trị tài sản đạt 1,3 tỷ USD. Sau đó, với việc cổ phiếu HPG biến động mạnh, vị trí của ông Long trong danh sách này cũng trở nên "thoắt ẩn thoắt hiện". 

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, ông Long tốt nghiệp đại học Bách Khoa và nhanh chóng tham gia thương trường cùng một vài người bạn đồng môn. Năm 1992, ông  đã thành lập Hòa Phát với tư cách là nhà phân phối thiết bị và phụ tùng năm , trước khi chuyển sang mảng sản xuất thiết bị văn phòng, ống thép và thép xây dựng. Năm 2015, phát triển thêm mảng nông nghiệp, lĩnh vực hiện đóng góp 12% vào doanh thu và 15% vào lợi nhuận ròng tập đoàn.

Năm 2017, công ty này quyết định đầu tư 3 tỷ USD cho dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát - Dung Quất với quy mô 4 triệu tấn/năm. 

Tin Cùng Chuyên Mục