Gần 70% dự án condotel đang chào bán không có giao dịch trong suốt 9 tháng

Giang Phạm

Đến 2/3 các dự án có sản phẩm condotel đang chào bán trên thị trường không phát sinh giao dịch trong suốt 3 quý.

Báo cáo thị trường quý III của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm, chỉ có hơn 4.000 sản phẩm condotel mới được chào bán ra thị trường. Tuy nhiên, theo thống kê có đến 2/3 các dự án có sản phẩm đang chào bán trên thị trường không phát sinh giao dịch. Những khu vực trước đây dẫn đầu về thị trường condotel như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Bình Thuận... đa số đều chung cảnh đóng băng ở phân khúc này.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới cho biết có 3 nguyên nhân chính khiến thị trường condotel sụt giảm mạnh. Đó là khung pháp lý cho loại hình condotel hiện nay vẫn chưa thực sự rõ ràng. 

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến toàn bộ nền kinh tế, trong đó lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cùng với đó, khách hàng, nhà đầu tư vẫn còn tâm lý e ngại, mất niềm tin bởi trước có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng phá vỡ cam kết. 

Dù bức tranh bất động sản quý III có phần ảm đạm nhưng hiệp hội vẫn chỉ ra điểm sáng ở phân khúc du lịch nghỉ dưỡng. Thời điểm này ghi nhận một vài dấu hiệu tái khởi động, chào hàng mạnh mẽ ở các dự án du lịch nghỉ dưỡng, điển hình như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận... Cùng với đó, các nhà đầu tư cũng bắt đầu quan tâm trở lại phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng này.

Tin Cùng Chuyên Mục