Giá trị xuất khẩu nông sản sang châu Âu tăng 17% sau một tháng EVFTA có hiệu lực

Ngọc Trìu

Sau gạo, tôm, lần lượt cà phê, chanh leo... được xuất khẩu châu Âu với thuế suất ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hầu hết các loại nông sản xuất khẩu chính sang EU đều tăng đáng kể cả về lượng và giá trị.

Cụ thể, sau hơn 1 tháng EVFTA có hiệu lực, giá trị xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vào EU tháng 8/2020 là 350 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7.

Nông sản được hưởng nhiều ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ảnh: kinhtetrunguong
Nông sản được hưởng nhiều ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ảnh: kinhtetrunguong

Đối với các nhóm hàng nông sản quan trọng, trong đó có cà phê, EU cam kết xóa bỏ thuế cho toàn bộ các sản phẩm cà phê chưa rang hoặc đã rang, giảm từ 7 - 11% xuống 0%. Các loại cà phê chế biến từ giảm 9 - 12% xuống còn 0% từ thời điểm hiệp định có hiệu lực ngày 1/8/2020.

EU cũng sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 86,5% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong vòng 3 năm, 90,3% trong vòng 5 năm và 100% trong vòng 7 năm. Đối với mặt hàng cá ngừ đóng hộp, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan 11.500 tấn.

Với mặt hàng gạo, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo, trong đó 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm. Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, đồng thời Việt Nam có thể xuất khẩu tới 100.000 tấn tấm vào thị trường này hàng năm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau một lộ trình nhất định.

EU cũng dành cho Việt Nam hạn ngạch 10.000 tấn đường trắng và 10.000 tấn sản phẩm chứa đường trên 80%, đồng thời xóa bỏ thuế đối với mặt hàng mật ong ngay khi Hiệp định có hiệu lực và không áp dụng hạn ngạch thuế quan. 

EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan 25.000 tấn tinh bột sắn, 5.000 tấn ngô ngọt, 400 tấn tỏi, 350 tấn nấm...

Trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, gần như toàn bộ 100% biểu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn (tối đa là 7 năm).

"Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết", ông Anh Tuấn cho hay. 

Tin Cùng Chuyên Mục