Giá vàng thế giới đi xuống, chứng khoán Mỹ đỏ lửa

Giang Phạm

Mỗi ounce vàng thế giới bốc hơi 35 USD do đồng USD tăng trở lại, cùng với đó, phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh.

Sau khi trở lại giao dịch ở vùng giá trên 1.800 USD/ounce được 2 ngày, giá vàng thế giới chốt phiên hôm 25/2 đã quay đầu giảm nhanh, đánh mất mốc tâm lý quan trọng này. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay đã giảm tới gần 35 USD về 1.770 USD. Trong phiên, có thời điểm, giá kim loại quý xuống sát 1.765 USD/ounce. 

Hiện, giá vàng thế giới giao dịch ở 1.769 USD/ounce, tương đương 49,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. 

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm sâu chủ yếu do đồng USD tăng lại trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ lên vùng cao nhất 1 năm, hiện vào khoảng 1,4%. Cùng với đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần này tại Mỹ chỉ là 730.000, giảm mạnh so với tuần trước.

Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC theo đà thế giới cũng đi xuống. Mỗi lượng vàng miếng SJC được mua bán tại công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 150.000 đồng so với giá chốt phiên hôm qua, xuống 55,9 – 56,3 triệu đồng/lượng. 

Cùng với giá vàng đi xuống, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa trong sắc đỏ ngày 25/2 khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones rớt 560 điểm, đóng cửa ở 31.402 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,5% và kết phiên ở 3.829 điểm, ghi nhận ngày sụt giảm mạnh nhất kể từ 27/1. Nasdaq Composite sụt 3,5% còn 13.119 điểm, đánh dấu phiên tiêu cực nhất kể từ 28/10/2020.

Theo CNBC, Tesla là cổ phiếu diễn biến tiêu cực nhất khi giảm hơn 8%, các đại gia công nghệ như Alphabet, Facebook, và Apple đều mất hơn 3%, Microsoft mất 2%.

Tin Cùng Chuyên Mục