Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Ánh Nguyệt/ Anninhthudo

Ngày 16-8, CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô đề xảy ra ngày 17-6, tại phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội CSHS, CAQ Tây Hồ đã làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô đề.

Các đối tượng gồm Đặng Ngọc Bình (SN 1982), Doãn Hoài Nam (SN 1983), cùng trú tại phường Yên Phụ, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986), trú tại huyện Đông Anh, Nguyễn Kiều Hưng (SN 1979), Lê Đức Vinh (SN 1991), Hoàng Văn Nam (SN 1990), Lê Anh Tuấn (SN 1995), cùng trú tại quận Ba Đình, Đặng Đức Hiệp (SN 1984) trú tại quận Cầu Giấy, Phạm Thanh Trúc (SN 1982), trú tại quận Tây Hồ và người liên quan là Nguyễn Thị Phượng (SN1988), trú tại quận Cầu Giấy.

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá - Ảnh 1

Các đối tượng và tang vật vụ án

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Bình có 1 tiền án, cầm đầu đường dây bánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, khoảng 2h ngày 17-6, tổ công tác CAQ Tây Hồ tuần tra, phòng chống trộm cắp, cướp giật tại địa bàn phường Nhật Tân đã phát hiện đối tượng Phạm Thanh Trúc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm trên, Trúc không xuất trình được giấy tờ tùy thân, trong điện thoại của đối tượng có nhiều tin nhắn có nội dụng liên quan đến đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Phát hiện sự việc bất thường trên, tổ công tác đưa đối tượng về cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Trúc khai nhận làm nghề lái xe cho công ty Minh Quang, thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong thời gian làm việc tại đây, Trúc quen biết đối tượng Nguyễn Thanh Tùng làm cùng. Qua câu chuyện, Trúc biết Tùng có chỗ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngày 15-6, Trúc dùng điện thoại nhắn tin cho Tùng đánh bạc trân Uruguay- Ai Cập.  Cùng ngày Trúc tiếp tục đánh bạc  trận Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha. Ngày 16-6, Trúc tiếp tục đánh cá cược trận Pháp- Úc.

Ngay sau khi biết Trúc bị cơ quan Công an quận Tây Hồ bắt giữ, Tùng đã đến đầu thú và khai nhận vụ việc.

Tại đây, đối tượng Tùng khai nhận quen  và biết  Nguyễn Thế Tuần (SN 1988)  tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Sau đó, ngoài việc cá độ bóng đá cho đối tượng Tuần, Tùng còn tham gia cá độ bóng đá với Nguyễn Quang Hưng. Không chỉ có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Hưng, ngày 16-6, Tùng nhắn tin vào số máy của Hưng đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền là 17.220.000 đồng.

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá - Ảnh 2
Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an

Qua khai thác, cơ quan Công an bắt đối tượng Nam. Biết không thể chối tội, Hưng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại đây Hưng khai nhận đã quen biết Bình tổ chức cá độ bóng đá. Hưng thỏa thuận mua 1 trang cá độ của Bình với số tiền 20.000.000 đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngoài việc trên, ngày 17-6, Hưng đã sử dụng số điện thoại nhắn tin cho Đặng Đức Hiệp mua số đề với tổng số tiền là 23.080.000 đồng.

Qua khai thác, cơ quan Công an tiếp tục bắt Hiệp, Bình để phục vụ công tác điều tra. Tại đây Bình khai nhận có quen biết Nam và sau đó Nam bán cho Bình trang có độ bóng để để tổ chức mua bán, cá độ. Sau khi mua được trang tổng bóng đá DTF6444411 với số tiền 75 triệu đồng, Bình đã chia nhỏ thành 9 trang con để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Công an đã triệu tập Trần Anh Tú và Lê Anh Tuấn. Tại đây, Tú khai nhận toàn bộ vụ việc đánh bạc với Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS- CAQ Tây Hồ bóc gỡ từng đối tượng trong mắt xích đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc khoảng trên 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin Cùng Chuyên Mục