Hải Dương kêu gọi mua đào giúp nông dân vì ảnh hưởng Covid-19

Sau khi tỉnh Hải Dương bùng dịch, các thương lái đã hủy giao dịch, đòi lại tiền cọc. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh mất trắng và nợ ngân hàng.

UBND thành phố Hải Dương vừa có văn bản kêu gọi các các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay mua đào của nông dân đang ế ẩm do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thành phố Hải Dương hiện có 275 ha trồng đào, gồm đào thế và đào cành. Đào đều đã đến thời kỳ thu hoạch, phục vụ cho dịp Tết Tân Sửu. Tuy nhiên, sau khi Hải Dương bùng dịch thì nhiều thương lái đã hủy giao dịch, đòi lại tiền cọc.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thực tế đến nay các hộ trồng đào mới bán được 10% số cây đào. Nhiều hộ gia đình tỉnh Hải Dương có nguy cơ mất trắng và nợ ngân hàng.

Tình hình dịch bệnh tỉnh Hải Dương đang rất căng thẳng. Nhiều khu vực trong tỉnh vẫn đang phát động lệnh phong tỏa do có liên quan đến các ca bệnh Covid-19. Tính đến sáng ngày 2/2, trong đợt phát dịch thứ 6 này, tổng số ca nhiễm của tỉnh là 206 ca.

Tin Cùng Chuyên Mục