Hàng nghìn căn hộ condotel vẫn được phê duyệt dù pháp lý còn đang tranh cãi

Giang Phạm

Một số địa phương không có nhiều tiềm năng du lịch như Hưng Yên cũng có tới hàng trăm căn hộ du lịch, biệt thự du lịch... được cấp phép.

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2020. Theo đó, trong quý vẫn có tới 49 dự án du lịch nghỉ dưỡng với 3.772 căn hộ du lịch (condotel), 3.505 biệt thự du lịch (resort villas) và 48 căn văn phòng kết hợp lưu trú được cấp phép.

So với quý trước, số lượng các dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp phép khoảng 46,7%. Tuy nhiên đây vẫn là số lượng lớn trong bối cảnh pháp lý đối với các loại hình bất động sản này còn đang chưa được hoàn thiện.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết, tại miền Bắc có 5 dự án với 332 căn hộ du lịch, 21 biệt thự du lịch và 46 căn văn phòng kết hợp lưu trú được cấp phép. Đặc biệt, những dự án này tập trung chủ yếu tại Hưng Yên với 3 dự án với 198 căn hộ du lịch, 21 biệt thự du lịch và 46 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Ở miền Bắc cũng có 3 dự án với 160 căn hộ du lịch và 24 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng. 

Tại miền Trung có 44 dự án với 3.440 căn hộ du lịch, 3.484 biệt thự du lịch được cấp phép, tập trung chủ yếu tại Thừa Thiên – Huế (21 dự án) và Quảng Ngãi (14 dự án). Ở khu vực này cũng có 91 dự án với 18.652 căn hộ du lịch và 6.065 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng tập trung chủ yếu tại Lâm Đồng (42 dự án), Khánh Hòa (24 dự án). 

Trong quý III/2020, tại miền Trung, số lượng các dự án du lịch nghỉ dưỡng tăng hơn so với Quý trước, số lượng dự án được cấp phép tăng mạnh (tăng thêm 37 dự án, gấp khoảng hơn 6 lần). Số lượng dự án đang triển khai tăng 9 dự án, số lượng dự án hoàn thành tăng 12 dự án (gấp 2 lần).

Tại miền Nam, trong quý III, theo tổng hợp từ các địa phương, không có dự án du lịch nghỉ dưỡng nào được cấp phép, đang triển khai hay được hoàn thành. Đối chiếu với quý II/2020 ở miền Nam, có 78 dự án được cấp phép và chỉ tập trung tại Kiên Giang.

Tin Cùng Chuyên Mục