Hàng triệu lao động ở Đông Nam Á có nguy cơ mất việc làm do dịch COVID-19

Hà Giang

Chính phủ các nước đã dừng nhiều hoạt động kinh tế nhằm tăng cường các nỗ lực để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến hàng triệu lao động mất việc làm.

Hàng triệu lao động ở Đông Nam Á có nguy cơ mất việc làm do dịch COVID-19 - Ảnh 1

Theo Báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương Liên hợp quốc (ESCAP), hàng triệu lao động ở Đông Nam Á có thể bị mất việc làm khi các hoạt động kinh tế phải đột ngột dừng lại, do chính phủ các nước trong khu vực tăng cường các nỗ lực nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo ESCAP, những nước có hệ thống bảo trợ xã hội yếu kém chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng công bố báo cáo dự đoán tăng trưởng GDP khu vực Đông Nam Á giảm từ 4,4% trong năm 2019 xuống còn 1% trong năm nay trước khi phục hồi ở mức 4,7% vào năm 2021, đặc biệt do các mối quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ của khu vực với Trung Quốc. 

Tin Cùng Chuyên Mục