Hàng vạn công nhân ở Bình Dương đi thực hiện quyền công dân

Chí Tưởng/TTXVN

Vào 14h ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh Bình Dương bất ngờ xuất hiện cơn mưa dông khá to ở tại nhiều huyện, thị. Trận mưa dông này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vào buổi chiều.

Tính đến 15h chiều, ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, các điểm bầu cử diễn ra sôi nổi, đúng tiến độ, với số lượng cử tri đi bầu trong toàn tỉnh đạt hơn 82,38%, tương đương 1,4 triệu cử tri. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khá cao gồm huyện Dầu Tiếng đạt gần 98%; huyện Phú Giáo hơn 93%, Bắc Tân Uyên là 93%.

Các cử tri bầu cử tại điểm phiếu số 10, khu phố chợ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An (Bình Dương). Ảnh: Huyền Trang/TTXVN  
Các cử tri bầu cử tại điểm phiếu số 10, khu phố chợ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An (Bình Dương). Ảnh: Huyền Trang/TTXVN  

Tuy nhiên, các thị xã Bến Cát và thành phố gồm Bến Cát, Tân Uyên, Thủ Dầu Một tập trung đông số cử tri tạm trú, công nhân, lao động đang đi làm chưa tan ca nên có tỷ lệ cử tri đi bầu mới đạt trên 73% đến 80%. Hiện toàn tỉnh vẫn còn trên 300.000 cử tri chưa đi bầu cử.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương bà Nguyễn Kim Loan cho biết, trên địa bàn tỉnh vẫn có hơn 100 doanh nghiệp có trên 16.000 lao động vẫn đang đi làm việc.

Tuy nhiên, hiện công đoàn ở khu công nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp vẫn sản xuất để bố trí giờ làm theo ca nhằm tạo điều kiện để công nhân sau khi tan ca vẫn kịp đi bầu cử đúng giờ. Vì đặc thù kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng với đối tác của doanh nghiệp, nên các công nhân vẫn vào ca sản xuất. Hiện các nhà máy cũng đã lên kế hoạch bố trí lịch làm việc đúng theo ca và công nhân sau khi về nhà vẫn đi bầu cử đúng giờ quy định trong ngày.

Qua ghi nhận cho thấy, toàn tỉnh Bình Dương đã phát với hơn 1,7 triệu thẻ cử tri; tổ chức 1.100 điểm bỏ phiếu được bố trí ở những địa điểm thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu. Về công tác tổ chức bầu cử đã thực hiện các phương án phòng dịch khá tốt như thực hiện nghiêm 5K, đo thân nhiệt, khử khuẩn để phòng ngừa, chống dịch Covid1-19.

Tin Cùng Chuyên Mục