Hoãn phiên xử phúc thẩm Hoàng Công Lương

Theo Hoàng Lam/ Zing

Chủ tọa quyết định hoãn xử phúc thẩm Hoàng Công Lương do vắng mặt luật sư của bị cáo này. Phiên tòa sẽ mở lại vào sáng 12/6.

Sáng 13/5, TAND tỉnh Hòa Bình xử phúc thẩm Hoàng Công Lương (33 tuổi) và 4 bị cáo liên quan vụ chạy thận nhân tạo làm chết 8 người xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh này.

Tại phiên phúc thẩm, phóng viên được trực tiếp dự khán, sóng di động cũng không bị hạn chế.

Do luật sư Hoàng Văn Hướng (bào chữa cho Hoàng Công Lương) không có mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa và 2 nữ điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng không đến dự nên VKSND tỉnh Hòa Bình đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Hoàng Công Lương cũng mong tòa xem xét tạm dừng làm việc do vắng người bào chữa. Sau ít phút hội ý, chủ tọa quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm.

Phiên tòa sẽ được mở lại sáng 12/6.

Hoãn phiên xử phúc thẩm Hoàng Công Lương - Ảnh 1

  8h ngày 13/5, Hoàng Công Lương cùng chú ruột Hoàng Công Tình đến trụ sở tòa án. Ảnh: Hoàng Lam.

Cuối tháng 1, tòa sơ thẩm tuyên Hoàng Công Lương 42 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Các bị cáo Trương Quý Dương (57 tuổi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) lĩnh 30 tháng tù; Hoàng Đình Khiếu (57 tuổi, cựu phó giám đốc) 36 tháng tù; Trần Văn Thắng (54 tuổi, cựu Trưởng phòng Vật tư) 36 tháng tù và Đỗ Anh Tuấn (43 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Thiên Sơn) 30 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Văn Sơn (cựu cán bộ Phòng vật tư) lĩnh 42 tháng tù và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) nhận mức án 54 tháng tù.

Sau đó, Hoàng Công Lương, Trương Quý Dương, Trần Văn Thắng và Hoàng Đình Khiếu kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng Đỗ Anh Tuấn kháng án toàn bộ bản án.

Ngoài 5 người kháng cáo được tại ngoại, HĐXX cũng triệu tập 2 bị cáo tạm giam là Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc.

Tại phiên sơ thẩm, cựu bác sĩ 33 tuổi có 9 luật sư. Tuy nhiên lần này, Lương chỉ đề nghị một mình ông Hoàng Văn Hướng (Đoàn Luật sư Hà Nội) bào chữa.

Hoãn phiên xử phúc thẩm Hoàng Công Lương - Ảnh 2

 Bị cáo Trương Quý Dương. Ảnh: Hoàng Lam.

Ba ngày trước phiên phúc thẩm, ngày 10/5, Bộ Y tế đã gửi công văn đến TAND và VKSND tỉnh Hòa Bình, đề nghị xét xử vụ án khách quan, công tâm, khoa học.

Theo Bộ này, Công an tỉnh Hòa Bình đã 3 lần thay đổi tội danh đối với Hoàng Công Lương. Điều đó cho thấy cơ quan điều tra lúng túng do không đủ cơ sở buộc tội.

Cơ quan này nhận định lỗi của Hoàng Công Lương là lỗi hành chính, không tác động trực tiếp đến cái chết của bệnh nhân. Hành vi của bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với các ông Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu và Đỗ Anh Tuấn, Bộ Y tế cũng nhận định án sơ thẩm buộc tội họ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng không thuyết phục.

Ngoài ra, đại diện gia đình các bị hại cũng gửi đơn đề nghị tòa phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lương trong trường hợp cựu bác sĩ này bị tuyên có tội.

Phiên tòa phúc thẩm do ông Nguyễn Văn Vận chủ tọa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố là ông Phạm Văn Minh và Đinh Mạnh Tưởng.

Tin Cùng Chuyên Mục