Hoàng Anh Gia Lai đã cơ bản ổn định dòng tiền

Lê Minh Hùng

Tối ngày 9/9/2019 tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm hợp tác chiến lược (8/8/2018 - 9/9/2019).

Hoàng Anh Gia Lai đã cơ bản ổn định dòng tiền - Ảnh 1

 Các đại biểu chúc mừng Lễ kỷ niệm 1 năm hợp tác chiến lược

Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định: Sự hợp tác giữa HAGL và Thaco là một thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước đến nay trên sàn chứng khoán Việt Nam đối với 2 doanh nghiệp trong nước.

HAGL là tập đoàn kinh tế lớn với tổng tài sản lên đến 53.000 tỷ đồng, đã hoạt động trên 25 năm với ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ lực hiện nay là nông nghiệp, trải rộng trên lãnh thổ của 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia với tổng diện tích trên 80.000 ha, cùng với dự án Khu phức hợp HAGL nằm tại trung tâm TP.Yangon - Myanmar.

Thaco đã đầu tư tổng số tiền gần 22.200 tỷ đồng như kế hoạch hợp tác chiến lược đã công bố, giúp HAGL đến thời điểm này cơ bản đã ổn định dòng tiền và tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp. 

Hiện nay Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL (công ty con của Tập đoàn HAGL - HNG) đã và đang dồn mọi nguồn lực để tập trung đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tăng từ 18.675 ha lên 30.000 ha để tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ mới nhất để hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản...

Hoàng Anh Gia Lai đã cơ bản ổn định dòng tiền - Ảnh 2

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường (trái) và Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức tại Lễ kỷ niệm

"Khi việc hợp tác mới khởi động, đã có nhiều người hoài nghi về mối quan hệ và những cam kết này, nhưng đến nay sự hợp tác giữa Thaco và HAGL đã duy trì và phát triển Tập đoàn HAGL. Điều này không chỉ giúp giữ được công ăn việc làm ổn định cho hơn 30.000 lao động mà còn mang lại cho hơn 60.000 lao động trong tương lai gần tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Trong năm 2019, HNG sẽ xuất khẩu khoảng 300.000 tấn trái cây, đạt doanh thu khoảng 200 triệu USD; năm 2020 dự kiến đạt khoảng 500 triệu USD và hướng đến 1 tỷ USD vào năm 2021", ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định.

Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cho biết: Hơn một năm qua, Thaco đã nỗ lực thực hiện hơn cả cam kết nhằm đạt được mục tiêu cao nhất mà thỏa thuận một năm trước đề ra là đưa HAGL trở thành một tập đoàn nông nghiệp có quy mô lớn theo hướng công nghiệp hàng đầu Việt Nam; xây dựng một nền sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp mang tính tích hợp cao và hình thành nền tảng công nghệ số hóa để quản trị...

Ông Dương chia sẻ: "Thương vụ này đến với tôi là cơ duyên khi anh Đức tìm đến để mời gọi đầu tư. Anh Đức nói rằng anh đang rất khó khăn. Người có thể cứu được anh và có thể đưa HAGL trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực chỉ có tôi".

Ngoài ra, ông Dương cũng thừa nhận đây là cơ hội phát triển cho Thaco, để thông qua đó phát triển nền kinh tế Việt Nam. Hợp tác thành công của Thaco và HAGL đã thực hiện được một phần chiến lược nhằm đưa HNG sớm trở thành một tập đoàn nông nghiệp lớn mạnh, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, góp phần cùng nhiều doanh nghiệp khác đưa ngành nông nghiệp Việt Nam lọt vào Top 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó lĩnh vực chế biến nông sản vào Top 10 thế giới trong 10 năm tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Anh Gia Lai đã cơ bản ổn định dòng tiền - Ảnh 3

 Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương tại Lễ kỷ niệm

Ông Dương cho rằng một thách thức khác là ông và ông Đức đều là những doanh nhân lớn, nhưng phải chấp nhận ngồi lại với nhau, chia sẻ, cùng nhau làm việc. Ông Dương khẳng định bài toán tài chính hiện tại của HAGL đã được giải. Tuy nhiên, để duy trì nền sản xuất cây ăn trái nhiệt đới theo phương thức công nghiệp trong thời gian tới, sẽ còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua.

Thaco cũng đã thành lập Công ty Nông nghiệp Đông Dương (Thadi), đầu tư vào các lĩnh vực gồm cây ăn trái, ngũ cốc, lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, chăn nuôi. Thadi hợp tác với HNG để phát triển cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia, thu mua một phần trái cây của HNG để xuất khẩu và chế biến.

Phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm hợp tác, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự hợp tác của 2 doanh nghiệp lớn hướng vào ngành nông nghiệp vốn bị nhiều doanh nghiệp đánh giá là lợi nhuận thấp, rủi ro lớn. Trong một năm qua, hai doanh nghiệp đã làm đúng cam kết về giá trị hỗ trợ gần 22.200 tỉ đồng, thể hiện sự sòng phẳng, trách nhiệm và hợp tác. Bộ trưởng Cường tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp bởi năng lực, tiềm năng mạnh mẽ của Thaco và HAGL.

Tin Cùng Chuyên Mục