Hơn 365.000 lao động tự do ở TP HCM đã nhận hỗ trợ do tác động của dịch Covid-19

Thành Trung

Theo thống kê, đã có 311.619 người lao động tự do bị mất việc làm đã nhận được hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương với kinh phí hơn 467,428 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, tính đến ngày 1/8, đã có hơn 365.000 trường hợp người lao động, hộ kinh doanh, thương nhân ở các chợ truyền thống đã thụ hưởng gói chính sách hỗ trợ của thành phố và trung ương do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, có 311.619/311.619 người lao động tự do bị mất việc làm đã nhận được hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương với kinh phí hơn 467,428 tỷ đồng (đạt tỷ lệ hoàn thành 100%).

Trong đó, TP Tthủ Đức là địa phương chiếm tỷ lệ đông nhất với hơn 32.276 người, kế đến là quận Bình Thạnh với hơn 28.458 người; ít nhất là huyện Nhà Bè với 4.103 người; huyện Cần Giờ, Quận 3 và quận Phú Nhuận, mỗi đơn vị chỉ hơn 5.000 người.

Hơn 365.000 lao động tự do ở TP HCM đã nhận hỗ trợ do tác động của dịch Covid-19 - Ảnh 1

Các địa phương cũng đã hoàn thành 100% việc chi hỗ trợ cho 5.563 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động với kinh phí hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, 6 địa phương có các trường hợp này gồm: Quận Gò Vấp (4.978 hộ), Bình Tân (441 hộ), huyện Hóc Môn (57 hộ), Quận 8 (47 hộ), Quận 12 (45 hộ), huyện Củ Chi (35 hộ).  

Ngoài ra, các địa phương cũng đã hỗ trợ 10.432/12.554 thương nhân tại các chợ truyền thống (đạt tỷ lệ 83,10%) với kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng.

Đồng thời, TP HCM cũng đã triển khai chi hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68. Theo đó, TP HCM đã hoàn thành 100% chính sách giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ 38.214/46.238 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí hơn 77,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 82,65%). Hỗ trợ 141/1.259 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 291,8 triệu đồng (đạt tỷ lệ 11,20%). 

Đặc biệt, trong trường hợp người thụ hưởng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố và Nghị quyết 68 của Chính phủ, thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09 và sau đó nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68, người thụ hưởng sẽ được hỗ trợ bổ sung cho bằng mức theo quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục