Jack Ma phê phán nhà tuyển dụng quá coi trọng bằng cấp, thú nhận: "Người như tôi giờ còn lâu mới xin được việc"

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - Trong quá khứ, Jack Ma đã "năm lần bảy lượt" gặp khó khăn khi tìm kiếm công việc. Học hành không đến nơi đến chốn, ông tâm sự rằng đã bị từ chối 30 lần trước khi khởi nghiệp Alibaba vào năm 1999.

Phát biểu tại sự kiện "Forbes Global CEO Conference" tổ chức tại Singapore mới đây, doanh nhân huyền thoại Jack Ma thừa nhận trong thời đại hiện nay, những người không có bằng cấp như ông sẽ khó có thể xin việc ở bất cứ đâu, ngay cả tại Alibaba. 

Jack Ma nói rằng ông và hầu hết các nhà sáng lập khác sẽ gặp khó khăn khi vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên của hầu hết những công ty đáng ngưỡng mộ nhất.

"Những người như tôi, bây giờ, nếu cố gắng nộp hồ sơ xin việc tại Alibaba, gần như là không thể".

Ông lý giải nguyên nhân do hệ lụy của việc quá coi trọng bằng cấp. 

Jack Ma phê phán nhà tuyển dụng quá coi trọng bằng cấp, thú nhận:

 

"Mọi người đánh giá bạn thông qua tấm bằng. Họ sẽ nghĩ, này, chúng tôi nhận được đơn ứng tuyển của các cử nhân Harvard, Stanford, còn bạn thì sao, chẳng đến từ đâu cả".

Trong quá khứ, Jack Ma đã "năm lần bảy lượt" gặp khó khăn khi tìm kiếm công việc. Học hành không đến nơi đến chốn, ông tâm sự rằng đã bị từ chối 30 lần trước khi khởi nghiệp Alibaba vào năm 1999. Dẫn chứng về hai người bạn của mình, giờ đang là lãnh đạo tại Alipay và Taobao, đều không thể nộp đơn theo học MBA vì trượt môn toán học.

"Tôi nhận thấy có nhiều doanh nhân giống mình". Việc kiểm tra bằng cấp đang dần trở nên không thích hợp trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

"Trong kỷ nguyên công nghiệp số, bạn phải nhớ nhanh hơn, nhớ nhiều hơn và tính toán nhanh hơn. Máy móc giỏi hơn bạn ở rất nhiều lĩnh vực."

"Đó là một vài điều tôi lo ngại. 20, 30 năm nữa, những đứa trẻ của chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống sót được bởi những gì mà chúng ta dạy chúng".

Sau quyết định nghỉ hưu, Jack Ma cho biết hiện ông dành thời gian cho từ thiện liên quan đến lĩnh vực giáo dục để chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ tiếp theo.

"Chúng ta phải dậy bọn trẻ cách để đổi mới, biết xây dựng và sáng tạo để họ có thể sống sót trong giai đoạn trí thông minh nhân tạo. Tôi muốn làm được nhiều điều hơn".

Tin Cùng Chuyên Mục