Khách sạn “hải đăng” cao cấp biệt lập giữa biển, giá lên đến 560 USD/đêm

Pater Noster là một trong những khách sạn ở nơi hẻo lánh nhất thế giới nằm ngay dưới ngọn hải đăng 150 năm tuổi ở ngoài khơi Thụy Điển.

Theo giới thiệu trên trang web của khách sạn, tên gọi Pater Noster bắt nguồn từ một truyền thuyết đã có từ lâu. Cụ thể những người thủy thủ khi đi qua hòn đảo thường thốt lên “Pater Noster”, lời cầu nguyện của Chúa trời trong tiếng Latin để giúp họ định vị và tránh các bãi đá ngầm hay các rạn sạn hô.
Theo giới thiệu trên trang web của khách sạn, tên gọi Pater Noster bắt nguồn từ một truyền thuyết đã có từ lâu. Cụ thể những người thủy thủ khi đi qua hòn đảo thường thốt lên “Pater Noster”, lời cầu nguyện của Chúa trời trong tiếng Latin để giúp họ định vị và tránh các bãi đá ngầm hay các rạn sạn hô.
Trước kia, khách sạn này từng là nơi ở của người canh giữ ngọn hải đăng và gia đình họ từ năm 1868 đến 1977. Nhiệm vụ của họ hàng ngày đó là hỗ trợ tàu bè qua lại an toàn.
Trước kia, khách sạn này từng là nơi ở của người canh giữ ngọn hải đăng và gia đình họ từ năm 1868 đến 1977. Nhiệm vụ của họ hàng ngày đó là hỗ trợ tàu bè qua lại an toàn.
Sau này, kiến trúc sư người Thụy Điển, Stylt Erik Nissen Johansen đã thiết kế và cải tạo lại nơi này thành khách sạn cao cấp để du khách có thể tới khám phá, trải nghiệm cuộc sống tại một trong những nơi lưu trú hẻo lánh nhất thế giới.  


Vị trí của khách sạn Pater Noster trên đảo Hammeskar cách làng chài gần nhất là Mastrand khoảng 8km. Để di chuyển đến đây, bạn có thể đi bằng thuyền hoặc trực thăng.
Sau này, kiến trúc sư người Thụy Điển, Stylt Erik Nissen Johansen đã thiết kế và cải tạo lại nơi này thành khách sạn cao cấp để du khách có thể tới khám phá, trải nghiệm cuộc sống tại một trong những nơi lưu trú hẻo lánh nhất thế giới.  
Vị trí của khách sạn Pater Noster trên đảo Hammeskar cách làng chài gần nhất là Mastrand khoảng 8km. Để di chuyển đến đây, bạn có thể đi bằng thuyền hoặc trực thăng.
Vị trí của khách sạn Pater Noster trên đảo Hammeskar cách làng chài gần nhất là Mastrand khoảng 8km. Để di chuyển đến đây, bạn có thể đi bằng thuyền hoặc trực thăng.
Ngọn hải đăng và những ngôi nhà dưới chân tháp đèn gần như vẫn được giữ nguyên vẹn. Tuy nhiên nội thất bên trong ngôi nhà đã được cải tạo lại bao gồm một căn chính và 7 phòng đôi, thêm khu vực ăn tối riêng tư và một quán cà phê mùa hè.
Ngọn hải đăng và những ngôi nhà dưới chân tháp đèn gần như vẫn được giữ nguyên vẹn. Tuy nhiên nội thất bên trong ngôi nhà đã được cải tạo lại bao gồm một căn chính và 7 phòng đôi, thêm khu vực ăn tối riêng tư và một quán cà phê mùa hè.
Nhà sáng lập Johansen đã lựa chọn nội thất và phong cách trang trí cổ điển, màu sắc hài hòa với concept biển đảo tạo không gian gần gũi như ở nhà.
Nhà sáng lập Johansen đã lựa chọn nội thất và phong cách trang trí cổ điển, màu sắc hài hòa với concept biển đảo tạo không gian gần gũi như ở nhà.
“Định nghĩa về sự xa xỉ đã thay đổi theo thời gian. 20 năm trước, xa xỉ có thể là một chiếc xe hơi hoặc đồng hồ đắt tiền. Tuy nhiên ngày nay, trải nghiệm một chuyến đi, một nơi đến rời xa những thứ đó mới là xa xỉ. Và Pater Noster là đại diện cho khách sạn sang trọng kiểu mới”, Johansen khẳng định.  
“Định nghĩa về sự xa xỉ đã thay đổi theo thời gian. 20 năm trước, xa xỉ có thể là một chiếc xe hơi hoặc đồng hồ đắt tiền. Tuy nhiên ngày nay, trải nghiệm một chuyến đi, một nơi đến rời xa những thứ đó mới là xa xỉ. Và Pater Noster là đại diện cho khách sạn sang trọng kiểu mới”, Johansen khẳng định.  
Đặc biệt khách sạn có cả một phòng nghỉ ngoài trời để du khách có thể ngắm sao trời và đại dương. “Nếu bầu trời quang mây, bạn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng phát sáng ở bên phía Đan Mạch”, nhà sáng lập Johansen cho biết.
Đặc biệt khách sạn có cả một phòng nghỉ ngoài trời để du khách có thể ngắm sao trời và đại dương. “Nếu bầu trời quang mây, bạn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng phát sáng ở bên phía Đan Mạch”, nhà sáng lập Johansen cho biết.
Ở đây du khách có thể ngâm mình trong các bồn nước nóng ngoài trời đã được đổ đầy nước biển hay tập thiền tại ngọn hải đăng 150 tuổi. Ngoài ra bạn có thể trổ tài nấu nướng với nguyên liệu mới đánh bắt từ biển và nhâm nhi ly cocktail vị rong biển.
Ở đây du khách có thể ngâm mình trong các bồn nước nóng ngoài trời đã được đổ đầy nước biển hay tập thiền tại ngọn hải đăng 150 tuổi. Ngoài ra bạn có thể trổ tài nấu nướng với nguyên liệu mới đánh bắt từ biển và nhâm nhi ly cocktail vị rong biển.
Pater Noster khuyến khích du khách tận dụng vị trí xa xôi, biệt lập của nơi này để tận hưởng cuộc sống bình yên, rời xa những phố thị. Để nghỉ dưỡng lại khách sạn sang trọng và hẻo lánh này, du khách sẽ phải chi khoảng 560 USD/người/đêm trong đó đã bao gồm vé thuyền đến và đi, bữa sáng với bánh mì tươi, bánh ngọt và mứt.
Pater Noster khuyến khích du khách tận dụng vị trí xa xôi, biệt lập của nơi này để tận hưởng cuộc sống bình yên, rời xa những phố thị. Để nghỉ dưỡng lại khách sạn sang trọng và hẻo lánh này, du khách sẽ phải chi khoảng 560 USD/người/đêm trong đó đã bao gồm vé thuyền đến và đi, bữa sáng với bánh mì tươi, bánh ngọt và mứt.