Kiếm gần 1000 tỷ trong 3 ngày, đại gia Năng “Do Thái” đang trở lại

Theo Quang Sơn/Dân Việt

Thị trường tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần với thanh khoản thấp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tuần giao dịch với một phiên tăng điểm nhẹ. Lượng tiền của nhà đầu tư đổ vào mua bán vẫn ở mức rất thấp, chỉ đạt gần 4.300 tỷ đồng trên cả hai sàn chính. Khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 35 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, kết phiên 5 tháng 4, VN-Index tăng 2,35 điểm (0,24%) lên 989,26 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,45 điểm (0,42%) lên 107,87 điểm.

Kiếm gần 1000 tỷ trong 3 ngày, đại gia Năng “Do Thái” đang trở lại - Ảnh 1

Thị trường tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. 

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay là bất động sản và dầu khí. Cụ thể, ông lớn GAS tăng 2,5%, PVD và PVS lần lượt tăng 1,6% và 1,8%. Diễn biến tích cực này đến từ những thông tin tốt về tình hình kinh doanh và đà khởi sắc của giá dầu thế giới.

Trong nhóm bất động sản, đại gia VHM (Vinhomes) dẫn đầu với mức tăng 0,7%, NVL (Novaland) tăng 1,6%, DXG (Đất Xanh) tăng 3,3%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bán lẻ, hàng tiêu dùng cũng ghi nhận kết quả khá tích cực. MSN (Masan), MWG (Thế giới di động), SBT (Mía đường Thành Thành Công), TCM, TNG đều có được sắc xanh.

Đáng chú ý, cổ phiếu VCS của CTCP Vicostone bất ngờ tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo đó, VCS đã có 3 phiên tăng liên tiếp từ mức giá 63.300 đồng lên 70.800 đồng, tương ứng mức tăng 11,8%.

Mới đây, Vicostone đã thông báo ước tính con số kinh doanh quý 1/2019 với kết quả rất khả quan. Theo đó, doanh thu của công ty đạt 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 18,1% lên 258 tỷ đồng. Cả năm 2019, Vicostone lên kế hoạch đạt 5.310 tỷ đồng doanh thu và 1.565 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16,3% và 18,7% so với năm trước.

Kiếm gần 1000 tỷ trong 3 ngày, đại gia Năng “Do Thái” đang trở lại - Ảnh 2

Ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Vicostone  

Trong năm 2018, doanh thu của Vicostone đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của công ty lại không tăng trưởng, chỉ ở mức 1.123 tỷ đồng. Đây cũng chính là lý do khiến cổ phiếu VCS đã lao dốc không phanh từ ngưỡng 140.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn quanh 60.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2018.

Với sự khởi sắc mạnh mẽ của VCS, Chủ tịch Hồ Xuân Năng (Năng “Do Thái”) với 120,9 triệu cổ phiếu VCS đang sở hữu, đã có thêm khoảng 907 tỷ đồng và nâng khối tài sản chứng khoán lên khoảng 8.560 tỷ đồng.

Trong năm 2018, khi VCS đạt đỉnh, khối tài sản chứng khoán của ông Hồ Xuân Năng có lúc đã đạt gần 17.000 tỷ đồng. Hiện ông Năng vẫn đang nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Tin Cùng Chuyên Mục