Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria

Cổng thông tin Bộ Tư pháp

Nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp đã ký giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria năm 2009, ngày 04/11/2022, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp Bulgaria tổ chức Lễ ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bulgaria Krum Zarkov đã ký trực tuyến Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024 với sự chứng kiến của ông Đỗ Hoàng Long – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria và bà Marinela Petkova – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam.

Tham dự Lễ ký có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria sẽ triển khai các hoạt động trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024.

Chương trình hợp tác 2023 – 2024 được ký kết sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới có chiều sâu và thiết thực giữa hai Bộ, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ưu tiên trong thời gian tới như: rà soát Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về thi hành án dân sự và thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng và tài sản có được từ các hoạt động bất hợp pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp;…

Tại Lễ ký kết, hai bên bày tỏ tin tưởng rằng Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024 sẽ đáp ứng được kỳ vọng của cả hai bên, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế xã hội sau dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria sẽ phối hợp triển khai Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 – 2024 một cách thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

oàn cảnh Lễ ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2024 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria.
oàn cảnh Lễ ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2024 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long phát biểu tại Lễ ký kết.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long phát biểu tại Lễ ký kết.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bulgaria Krum Zarkov ký trực tuyến thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2024.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bulgaria Krum Zarkov ký trực tuyến thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2024.
Bộ trưởng Lê Thành Long ký Chương trình hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.
Bộ trưởng Lê Thành Long ký Chương trình hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao bản thỏa thuận hợp tác đã ký cho bà Marinela Petkova - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao bản thỏa thuận hợp tác đã ký cho bà Marinela Petkova - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam.

Tin Cùng Chuyên Mục