Kylie Jenner, Taylor Swift, Lady Gaga lọt top những nữ tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ. 13 người trẻ tuổi nhất trong danh sách dưới đây có tổng giá trị tài sản ròng lên đến 5,9 tỷ USD.

1. Kylie Jenner (23 tuổi) - xếp hạng 29

Giá trị tài sản ròng: 700 triệu USD

Lĩnh vực: mỹ phẩm, truyền hình thực tế

Kylie Jenner là người trẻ nhất trong danh sách. Ảnh: Getty Images
Kylie Jenner là người trẻ nhất trong danh sách nữ tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ.

Ở tuổi 23, Kylie Jenner là người trẻ nhất góp mặt trong danh sách lần này của Forbes. So với năm ngoái, giá trị tài sản ròng của cô đã giảm đi khoảng 300 triệu USD.

Tuy đã được gã khổng lồ trong ngành làm đẹp Coty mua lại phần lớn cổ phần vào cuối năm ngoái nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến doanh thu hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics không mấy khả quan. Báo cáo cho thấy, doanh thu nửa đầu năm 2020 giảm 48%, xuống còn 52 triệu USD.

2. Taylor Swift (30 tuổi) - xếp hạng 62

Giá trị tài sản ròng: 365 triệu USD

Lĩnh vực: âm nhạc

Tài sản ròng của nữ ca sĩ đã tăng thêm 5 triệu USD so với năm ngoái. Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng của nữ ca sĩ đã tăng thêm 5 triệu USD so với năm ngoái. 

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Taylor Swift không thể thực hiện tour lưu diễn trong năm nay vì dịch Covid-19. Bởi vậy, tuy mức tăng doanh thu khá khiêm tốn, nhưng theo ghi nhận của Forbes, chỉ trong 1 năm (từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020), hơn 4 triệu album phát hành của Taylor đã được bán hết. 

3. Whitney Wolfe Herd (31 tuổi) - xếp hạng 39

Giá trị tài sản ròng: 575 triệu USD

Lĩnh vực: công nghệ (ứng dụng hẹn hò Bumble)

Whitney Wolfe He. Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng của Whitney Wolfe Herd tăng gấp đôi nhờ thương vụ mua ứng dụng Bumble trị giá 3 tỷ USD.

Những người phụ nữ dẫn đầu lĩnh vực công nghệ ngày càng khẳng định được vị trí. Whitney Wolfe Herd là người sáng lập và hiện là CEO của ứng dụng hẹn hò Bumble. Tài sản ròng của cô đã tăng gấp đôi nhờ thương vụ mua lại ứng dụng này của Blackstone với giá 3 tỷ USD.

4. Karissa Bodnar (31 tuổi) - xếp hạng 59

Giá trị tài sản ròng: 370 triệu USD

Lĩnh vực: mỹ phẩm

Karissa. Ảnh: Getty Images
Karissa Bodnar là người sáng lập thương hiệu Thrive Causemetics. 

Karissa Bodnar là người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Thrive Causemetics vào năm 2015. Sản phẩm hướng đến người dùng dễ bị nhạy cảm với các thành phần hóa học trong mỹ phẩm. Trước đó, cô từng là giám đốc sản phẩm của Tập đoàn L'Oreal.

5. Rihanna (32 tuổi) - xếp hạng 33

Giá trị tài sản ròng: 600 triệu USD

Lĩnh vực: âm nhạc, mỹ phẩm

Rihanna là nghệ sĩ nữ giàu nhất nước Mỹ. Ảnh: Getty Images
Rihanna là nghệ sĩ nữ giàu nhất nước Mỹ. 

Rihanna tiếp tục là nghệ sĩ nữ giàu nhất nước Mỹ với 600 triệu USD tài sản ròng. Con số này chủ yếu đến từ dòng mỹ phẩm Fenty Beauty do cô sáng lập (liên doanh với tập đoàn cao cấp LVMH) và thời trang nội y Savage x Fenty mà cô đồng sở hữu với công ty Techstyle.

6. Maria Sharapova (33 tuổi) - xếp hạng 87

Giá trị tài sản ròng: 200 triệu USD

Lĩnh vực: thể thao (tennis)

Sharapova cũng được Forbes xếp vào hàng những nữ vận động viên được trả lương cao nhất. Ảnh: therabody
Sharapova được Forbes xếp vào hàng những nữ vận động viên được trả lương cao nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên tay vợt nữ Maria Sharapova góp mặt vào danh sách này của Forbes. Trong sự nghiệp của mình, cô đã 5 lần chiến thắng giải Grand Slam và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng như Nike, Evian và Porsche.

Maria Sharapova đã giã từ sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp vào đầu năm nay. 

7. Lady Gaga (34 tuổi) - xếp hạng 97

Giá trị tài sản ròng: 150 triệu USD

Lĩnh vực: âm nhạc, mỹ phẩm

Lady Gaga là cái tên mới góp mặt trong danh sách năm nay. Ảnh: AP
Lady Gaga là cái tên mới góp mặt trong danh sách năm nay.

Lady Gaga cũng là cái tên mới góp mặt vào danh sách năm nay. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngôi sao nhạc pop này đã phải hủy chuyến lưu diễn thế giới để quảng bá album phòng thu thứ 6 trong năm nay. 

Sau khi nhận được giới phê bình đánh giá cao trong bộ phim A star is born (2018), Gaga được cho là đang để mắt đến một vai diễn trong bộ phim sắp tới của Marvel. Rất có thể bộ phim sẽ mang về cho cô nguồn thu nhập khổng lồ khác. 

8. Neha Narkhede (35 tuổi) - xếp hạng 33

Giá trị tài sản ròng: 600 triệu USD

Lĩnh vực: công nghệ (đồng sáng lập công ty đám mây Confluent)

Neha Narkhede là một nữ doanh nhân người Mỹ gốc Ấn. Ảnh: bizjournals
Neha Narkhede là một nữ doanh nhân người Mỹ gốc Ấn.

Giá trị tài sản của Neha Narkhede đã tăng từ 360 triệu USD năm 2019 lên 600 triệu USD trong năm nay. Confluent - một startup của cô  đã đạt được mức định giá 4,5 tỷ USD sau vòng tài trợ 250 triệu USD hồi tháng 4 năm nay. 

9. Huda Kattan (36 tuổi) - xếp hạng 47

Giá trị tài sản ròng: 510 triệu USD

Lĩnh vực: mỹ phẩm

Huda Kattan. Ảnh: Getty Images
Huda Kattan hiện có khoảng 37 triệu lượt người theo dõi trên Instagram. Cô cũng khẳng định mình chưa từng phải chi tiền cho quảng cáo. 

Huda Beauty là thương hiệu mỹ phẩm được nghệ sĩ trang điểm Huda Kattan sáng lập vào năm 2013. Thương hiệu này có hơn 143 dòng sản phẩm làm đẹp, doanh thu thường niên đạt tối thiểu là 250 triệu USD. 

Năm 2017, Công ty TSG Consumer Partners đã mua lại một phần cổ phiếu của Huda Beauty trong một thương vụ định giá thương hiệu mỹ phẩm này với giá trị 1,2 tỷ USD.

10. Katrina Lake (37 tuổi) - xếp hạng 64

Giá trị tài sản ròng: 360 triệu USD

Lĩnh vực: kinh doanh online

Katrina Lake. Ảnh: Courtesy of Stitch Fix
Katrina Lake thành lập công ty Stitch Fix khi còn học Đại học Harvard.

Katrina Lake là người sáng lập và CEO của dịch vụ mua sắm online có tên Stitch Fix. Cô thành lập công ty này khi đang hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Harvard.

Stitch Fix lên sàn vào năm 2017. Khi đó, ở tuổi 34, Katrina Lake trở thành nhà sáng lập nữ trẻ tuổi nhất từng dẫn đầu một đợt IPO. Dịch vụ mua sắm online này hiện có hơn 3 triệu khách hàng tham gia, tạo ra doanh thu 1,6 tỷ USD trong năm 2019. 

11. Kim Kardashian West (39 tuổi) - xếp hạng 24

Giá trị tài sản ròng: 780 triệu USD

Lĩnh vực: mỹ phẩm, show thực tế

Kim Kardashian. Ảnh: wireimage
Tài sản ròng của Kim Kardashian đạt 780 triệu trong năm nay.

Tài sản ròng của Kim Kardashian, chị gái của Kylie Jenner, đã tăng 410 triệu USD từ năm 2019 và đạt 780 triệu USD trong năm nay. Tháng 7 vừa qua, cô đã ký một thỏa thuận bán 20% cổ phần của hãng mỹ phẩm KKW Cosmetics cho gã khổng lồ trong ngành làm đẹp Coty. 

12. Beyoncé Knowles (39 tuổi) - xếp hạng 55

Giá trị tài sản ròng: 420 triệu USD

Lĩnh vực: âm nhạc

So với năm ngoái, tài sản ròng của Beyoncé đã tăng thêm 20 triệu USD trong năm nay. Ảnh: Getty Images
So với năm ngoái, tài sản ròng của Beyoncé đã tăng thêm 20 triệu USD trong năm nay. 

Tháng 4/2019, Beyoncé kết hợp với Netflix cho ra mắt bộ phim tài liệu Homecoming ghi lại phần trình diễn bùng nổ của cô tại lễ hội âm nhạc Coachella. Đây là sự kiện âm nhạc có quy mô và nổi tiếng bậc nhất không chỉ tại Mỹ mà còn trên thế giới. Beyoncé khi đó là nữ ca sĩ da màu đầu tiên biểu diễn chính tại sân khấu này.

Cũng trong tháng 4, cô kết hợp với Adidas cho ra mắt dòng sản phẩm Ivy Park bao gồm giày, quần áo và phụ kiện thời trang. Beyoncé trở thành nghệ sĩ nữ da màu đầu tiên sở hữu thương hiệu đồ thể thao của riêng mình. 

13. Serena Williams (39 tuổi) - xếp hạng 83

Giá trị tài sản ròng: 225 triệu USD

Lĩnh vực: thể thao (tennis)

Giá trị tài sản ròng của cô xếp trên 4 bậc so với đối thủ cũ của mình - Sharapova, với 225 triệu USD. Ảnh: Getty Images
Giá trị tài sản ròng của Serena Williams xếp trên 4 bậc so với đối thủ cũ của mình, Sharapova, với 225 triệu USD. 

Serena Williams không chỉ được biết đến trên sân đấu với 23 giải Grand Slam trong sự nghiệp mà còn bởi sự nhạy bén trong kinh doanh. 

Trong 6 năm qua, cô đã đầu tư vào hơn 50 start-up thông qua Serena Ventures, với danh mục đầu tư trị giá ít nhất là 10 triệu USD. Hơn 60% các khoản đầu tư được Serena Ventures tập trung vào các công ty do phụ nữ và cộng đồng thiểu số sáng lập. 

Năm 2018, cô cho ra mắt hãng thời trang mang tên S by Serena. Hiện cô cũng nắm giữ cổ phần tại Miami Dolphins và UFC. 

Tin Cùng Chuyên Mục