Lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ, tỷ phú Donald Trump "rớt" khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ

Bùi Linh

Với khối tài sản 2,5 tỷ USD, ông Trump kém người đứng cuối cùng trong danh sách 400 triệu USD, theo Forbes.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2021. Để có mặt trong danh sách năm nay, các tỷ phú phải sở hữu tài sản ít nhất 2,9 tỷ USD - tăng 800 triệu USD so với năm ngoái.

Với khối tài sản trị giá 2,5 tỷ USD, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên không có mặt trong danh sách Forbes 400 sau 25 năm. Ông Trump "thua" người đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng Warren Stephens - ông chủ ngân hàng đầu tư Arkansas 400 triệu USD.

Theo Forbes, tài sản của ông Trump giảm 600 triệu USD kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong khi các tài sản như tiền điện tử và cổ phiếu công nghệ của vị tỷ phú này tăng mạnh trong vài tháng gần đây thì bất động sản - chiếm phần lớn khối tài sản của ông Trump lại không tăng trưởng. Điều này đã đẩy ông từ vị trí 399 người giàu nhất nước Mỹ vào năm ngoái rời khỏi top 400 trong năm nay. 

Vị tỷ phú, cựu Tổng thống Mỹ đã lọt vào danh sách hàng năm của Forbes liên tiếp từ năm 1996 đến 2020. Trước đó, ông cũng có tên trong danh sách Forbes 400 từ năm 1982 - 1989. 

Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ gần như thống trị các thứ hạng hàng đầu trong danh sách năm 2021 của Forbes.

Đơn cử như nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos dẫn đầu danh sách với tài sản ròng ước tính 201 tỷ USD; vị CEO của Tesla Elon Musk theo sát ở vị trí thứ hai với tài sản ước tính 190 tỷ USD. Những chiếc tên tiếp nối là CEO Facebook Mark Zuckerberg và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. 

Tin Cùng Chuyên Mục