Lãnh đạo Dầu Tường An đồng loạt bán sạch cổ phiếu trước khi doanh nghiệp trả cổ tức khủng

Các giao dịch được thực hiện ngay trước khi Dầu Thực vật Tường An tiến hành chi trả cổ tức với tỷ lệ lên tới 75%.

Nhiều lãnh đạo của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã CK: TAC) vừa thông báo đã bán toàn bộ cổ phiếu TAC đang nắm giữ.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, thành viên HĐQT vừa thông báo bán hết 15.000 cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh. 

Các lãnh đạo khác bao gồm ông Vũ Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc tài chính, ông Nguyễn Đức Thuyết - thành viên Ban kiểm soát và bà Nguyễn Phương Thảo - Kế toán trưởng, cũng thực hiện các giao dịch thoái vốn, với khối lượng dao động từ 1.840 đến 10.000 đơn vị.

Ông Hồ Minh Sơn - thành viên Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Phương Nga - chị ruột bà Nguyễn Phương Thảo, cũng đồng loạt đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu TAC, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 6.000 và 10.764 cổ phiếu.

Đặc biệt, thời điểm thực hiện các giao dịch trên lại cách ngày đăng ký hưởng cổ tức đặc biệt chưa tới 15 ngày. Hồi cuối tháng 8, Tường An thông báo ngày chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 15/9 và chi trả với tỷ lệ 75% vào 15 ngày sau đó. 

Thời gian qua, cơ cấu lãnh đạo tại Dầu Thực vật Tường An cũng có sự xáo trộn. Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch HĐQT, thay thế cho bà Nguyễn Thị Hạnh. Ông Hà Sơn Bình cũng từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc và chuyển giao lại cho ông Bùi Thanh Tùng - người trước đó là Phó tổng giám đốc.

Tin Cùng Chuyên Mục