Lấy đồ Apple bán cho chính Apple, cựu nhân viên thu lợi bất chính 17 triệu USD

Anh Vũ

Làm việc tại nhóm mua cho bộ phận cung ứng, cựu nhân viên Apple Dhirendra Prasad nhiều lần khống giá vật tư, đánh cắp linh kiện để thu lợi bất chính.

Cựu nhân viên Apple, Dhirendra Prasad từng làm việc cho bộ phận cung ứng linh kiện của Apple mới đây đã bị xét xử vì chiếm dụng 17 triệu USD trong suốt 7 năm làm việc. Làm việc tại khối mua của bộ phận cung ứng, Prasad nhiều lần khống giá vật tư, nhận hoa hồng ngoài cũng như đánh cắp các linh kiện từ năm 2011 tới tận năm 2018.

Lấy đồ Apple bán cho chính Apple, cựu nhân viên thu lợi bất chính 17 triệu USD - Ảnh 1

Đặc biệt, Prasad từng lấy các bo mạch chủ của Apple bán cho bên CTrends. Công ty này sau đó tách rời các linh kiện của bo mạch chủ, bán ngược lại cho phía Apple và được Prasad kí quyết định thanh toán. Hành vi trên khiến Apple phải trả số tiền cho chính sản phẩm của mình chưa kể các chi, phụ phí liên quan để ráp các chi tiết lại thành bo mạch hoàn chỉnh.

Số tiền bất chính trên được Prasad chia lại cho CTrends, giám đốc CTrends cũng đang bị tạm giữ để điều tra về những hành vi liên quan.

Ngoài khống giá vật tư, đánh cắp linh kiện, Prasad còn dính líu tới nhiều phi vụ trốn thuế khác. Sở thuế vụ liên bang Mỹ cho hay toàn bộ những lần trốn thuế của Prasad làm sở này thiệt hại tới 1,8 triệu USD.

Mức án cuối cùng của cựu nhân sự Apple sẽ được tuyên vào tháng 3 năm tới. Án phạt tối đa có thể lên tới 20 năm với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận tài chính cũng như trốn thuế. Ngoài mức án phạt trên, Prasad phải bồi thường 5 triệu USD trong đó rất nhiều đã được chuyển hóa thành bất động sản bởi nghi phạm.

Tin Cùng Chuyên Mục