Lời khai nghi can cướp 2,2 tỷ trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

P.L

Các đối tượng lên kế hoạch đột nhập trạm thu phí để cướp tài sản từ trước tết Nguyên đán. Sau khi cướp, chúng thuê taxi chở tiền lên TP HCM mua 10 cây vàng rồi thuê trọ tại khu vực ga Sài Gòn, chia nhau tiền rồi lên tàu ra miền Bắc trốn...

Lời khai nghi can cướp 2,2 tỷ trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1
Nguyễn Vũ Hoàng Nam khai nhận về vụ cướp trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam khai nảy sinh ý định đột nhập vào trạm thu phí để cướp từ trước tết Nguyên đán. Chúng lên kế hoạch, chuẩn bị phương tiện gây án, tiếp tục theo dõi quy luật hoạt động tại trạm.

Khoảng 7h ngày 7/2, khi nhân viên trạm thu phí đang giao ca và thực hiện việc kiểm tiền thì Nam và Anh bịt mặt đột nhập phòng kế toán dùng súng và dao khống chế 3 nhân viên của trạm này rồi cướp số tiền đựng trong két sắt và trên bàn là hơn 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Chở nhau bằng xe máy chạy khỏi hiện trường được khoảng gần 3km, Tuấn Anh ngã, bị thương ở chân, không đi được nên trốn vào một bụi rậm gần đường ray xe lửa.

Nam chạy xe máy đến gửi tại Bệnh viện đa khoa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, rồi bắt xe taxi lên TP HCM mua 10 cây vàng, sau đó thuê trọ tại khu vực ga Sài Gòn. Khoảng 19h cùng ngày, Tuấn Anh đón xe taxi lên TP HCM gặp Nam và được Nam đưa trước 50 triệu đồng.

Sau gần 15 giờ gây án, đến 23h cùng ngày, các đối tượng đã bị lực lượng công an Đồng Nai bị bắt giữ, khi chúng chuẩn bị lên tàu ra miền Bắc lẩn trốn. Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 10 cây vàng và tiền mặt hơn 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Hôm nay, 8/2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai di lý hai đối tượng đến nơi cất giấu súng cũng như một số vật chứng liên để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Sau vụ việc, ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam - Đơn vị Quản lý đường Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Dây cho biết sẽ thay đổi lại quy trình thu và giao nhận tiền; tăng cường các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo an toàn tài sản của nhà nước.

Tin Cùng Chuyên Mục