Lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa, chuỗi trung tâm Anh ngữ của Shark Thủy vẫn huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu

Quỳnh Chi

Trước khi phát hành trái phiếu, nợ của Apax đã đạt mốc 1.522 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ trên vốn chủ là 1,67 lần.

Công ty cổ phần Anh Ngữ Apax (Apax English) của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (“Shark Thuỷ”) đã thông báo phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu (theo mệnh giá) thông qua phát hành riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Lãi suất 12%/năm trả lãi 3 tháng/lần, kỳ hạn 2 năm từ  23/02/2021. Sau 12 tháng, người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại tối đa 50% trái phiếu đã phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 Toà A dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội với tổng diện tích hơn 3.400m2 (trị giá 150 tỷ đồng) và 15 triệu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC) đang niêm yết tại HoSE có giá trị ước tính 320 tỷ đồng theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 19/2/2021.

Apax English được thành lập cuối năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, tăng chóng mặt lên mức 611 tỷ đồng vào giữa năm 2018 và được duy trì đến nay. Cuối năm 2020, Apax English đã có 125 trung tâm Tiếng Anh hoạt động với hơn 72.000 học sinh trong đó Hà Nội có 39 trung tâm, TP.HCM có 41 trung tâm. 

Lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa, chuỗi trung tâm Anh ngữ của Shark Thủy vẫn huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Apax Englis giảm gần một nửa so với năm trước, xuống mức 61,9 tỷ đồng do nhiều trung tâm phải đóng cửa trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vốn chủ sở hữu lại tăng từ 849,5 tỷ đồng lên 911,4 tỷ đồng khiến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh xuống mức 6,8%.

Lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa, chuỗi trung tâm Anh ngữ của Shark Thủy vẫn huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2

Đáng chú ý, cùng quá trình mở rộng “ồ ạt” mạng lưới từ 63 lên 102 trung tâm Tiếng Anh trong năm 2019, các khoản nợ phải trả của Apax English cũng “phình to” đáng kể. Thời điểm cuối năm 2019, nợ phải trả của doanh nghiệp này đã tăng gấp đôi thời điểm cuối năm trước, lên đến gần 1.600 tỷ đồng. Con số này chỉ giảm đôi chút trong năm 2020, xuống còn 1.522 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,67 lần.

Tin Cùng Chuyên Mục