Lừa đảo 1,6 tỷ xin cho nhiều người vào ngành, cựu trung tá công an hầu tòa

Văn Minh/ Trí thức trẻ

Hoàng - cựu trung tá công an bị tước quân tịch, sau đó lừa đảo 8 người, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng nên bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 26/7, TAND TP Cần Thơ xét xử Huỳnh Thanh Hoàng (45 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Huỳnh Thanh Hoàng có thời gian công tác trong ngành Công an tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ, với cấp hàm trung tá. Hoàng vi phạm kỷ luật nên bị tước quân tịch cho ra khỏi ngành công an, từ ngày 13/11/2015.

Lừa đảo 1,6 tỷ xin cho nhiều người vào ngành, cựu trung tá công an hầu tòa - Ảnh 1
Bị cáo tại phiên tòa.

Năm 2015, Hoàng giới thiệu bản thân mình có quen biết với nhiều người trong ngành công an. Hoàng lừa họ rằng có thể xin việc làm cho những người muốn vào ngành công an và bảo đảm kết quả thi đầu vào của Trường Đại học CSND.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2018, Hoàng nhận của 8 người với số tiền 1,6 tỷ đồng, nhờ giúp đỡ cho người thân được vào biên chế hoặc thi đậu vào Trường đại học CSND.

Sau đó, Hoàng đã bỏ trốn đến tháng 9/2018 thì bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Tại phiên tòa, sau phần thẩm vấn do bị hại liên quan vắng mặt nên HĐXX tạm dừng phiên tòa.

Theo dự kiến, ngày 2/8, phiên tòa sẽ tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Tin Cùng Chuyên Mục