Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 đã tăng gần gấp 2 lần

Giang Phạm

Suốt 3 tháng qua, Việt Nam ghi nhận lượng du khách nước ngoài đến du lịch thấp nhất trong nhiều năm, giảm tới hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 8, Việt Nam đã đón 16.300 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 (8.800 người), con số này đã tăng gần gấp 2 lần.

Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 66,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương gần 3,8 triệu. Trong số đó, khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản giảm khoảng 70%. Campuchia là thị trường duy nhất ghi nhận tăng ở mức 71% trong 8 tháng, đạt 121.000 lượt khách.

Doanh thu du lịch, lữ hành theo đó cũng giảm mạnh, chỉ đạt 13.100 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chính sách kích cầu du lịch nội địa vì thế không thể thực hiện, nhiều khách du lịch hủy tour và các sự kiện lễ hội văn hóa hủy bỏ, một số địa điểm tham quan phải tái đóng cửa. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. 

Bên cạnh lĩnh vực du lịch, lữ hành, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2020 có xu hướng giảm so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt 423.000 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3,2 triệu tỷ đồng, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, còn 322.500 tỷ đồng.