Madeira - Hòn đảo thiên đường "hot" nhất châu Âu

Theo VOV

Quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha) đã đạt giải “Đảo du lịch hàng đầu châu Âu” của World Travel Awards 7 lần trong 8 năm gần đây.

Quần đảo Madeira nằm giữa Đại Tây Dương, với 2 đảo chính là Madeira và Porto Santo.
Quần đảo Madeira nằm giữa Đại Tây Dương, với 2 đảo chính là Madeira và Porto Santo.
Quần đảo này đã 7 lần đạt giải Đảo du lịch hàng đầu châu Âu và 5 lần đạt giải Đảo du lịch hàng đầu thế giới của tổ chức World Travel Awards.
Quần đảo này đã 7 lần đạt giải Đảo du lịch hàng đầu châu Âu và 5 lần đạt giải Đảo du lịch hàng đầu thế giới của tổ chức World Travel Awards.
Những vách núi dựng đứng ven biển tạo ra khung cảnh hùng vỹ tuyệt đẹp.
Những vách núi dựng đứng ven biển tạo ra khung cảnh hùng vỹ tuyệt đẹp.
Ở đây có một trong những cầu kính cao nhất tại châu Âu, là điểm ngắm cảnh thu hút rất đông du khách.
Ở đây có một trong những cầu kính cao nhất tại châu Âu, là điểm ngắm cảnh thu hút rất đông du khách.
Khí hậu ở đây rất dễ chịu. Nhiệt độ trung bình năm ở đây chỉ từ 16 - 22 độ C, giống như trên đảo quanh năm chỉ có mùa xuân.
Khí hậu ở đây rất dễ chịu. Nhiệt độ trung bình năm ở đây chỉ từ 16 - 22 độ C, giống như trên đảo quanh năm chỉ có mùa xuân.
Những bể bơi tự nhiên tạo ra từ dung nham là điểm đến độc đáo, làm nên thương hiệu của hòn đảo.
Những bể bơi tự nhiên tạo ra từ dung nham là điểm đến độc đáo, làm nên thương hiệu của hòn đảo.
Ở đây cũng có cả những nơi cát trắng biển xanh tuyệt đẹp, như bãi biển Calheta.
Ở đây cũng có cả những nơi cát trắng biển xanh tuyệt đẹp, như bãi biển Calheta.
Hệ sinh thái dưới nước cũng rất phong phú, phù hợp với những ai đam mê bơi lặn.
Hệ sinh thái dưới nước cũng rất phong phú, phù hợp với những ai đam mê bơi lặn.
Các hoạt động lướt ván, thuyền buồm hay nhảy dù cũng được nhiều du khách ưa chuộng.
Các hoạt động lướt ván, thuyền buồm hay nhảy dù cũng được nhiều du khách ưa chuộng.
Tại Madeira vẫn còn những kênh thủy lợi bằng đá, luân chuyển nước xuyên qua đảo và cũng tạo ra những cung đường đi bộ tuyệt vời.
Tại Madeira vẫn còn những kênh thủy lợi bằng đá, luân chuyển nước xuyên qua đảo và cũng tạo ra những cung đường đi bộ tuyệt vời.
Thác nước trên đảo Madeira.
Thác nước trên đảo Madeira.
Thành phố lớn nhất của quần đảo Madeira là Funchal, với những nhà thờ cổ, quảng trường và đại lộ rợp bóng cây.
Thành phố lớn nhất của quần đảo Madeira là Funchal, với những nhà thờ cổ, quảng trường và đại lộ rợp bóng cây.
Ở đây có nhiều con dốc. Du khách có thể trải nghiệm loại xe đẩy độc đáo để trượt dốc có tên "carreiros".
Ở đây có nhiều con dốc. Du khách có thể trải nghiệm loại xe đẩy độc đáo để trượt dốc có tên "carreiros".
Những khu chợ ngập tràn màu sắc thu hút đông du khách tới mua các loại quả địa phương.
Những khu chợ ngập tràn màu sắc thu hút đông du khách tới mua các loại quả địa phương.
Trên đảo có một loại rượu vang cũng mang tên Madeira, nổi tiếng với hương vị hảo hạng và khác biệt. Du khách có thể mua tour tham quan vườn nho và nếm thử rượu.
Trên đảo có một loại rượu vang cũng mang tên Madeira, nổi tiếng với hương vị hảo hạng và khác biệt. Du khách có thể mua tour tham quan vườn nho và nếm thử rượu.
Madeira Carnival - một trong những lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào thứ Sáu trước Mùa chay (diễn ra vào khoảng đầu tháng 2).
Madeira Carnival - một trong những lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào thứ Sáu trước Mùa chay (diễn ra vào khoảng đầu tháng 2).

Link bài gốc