Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới

Theo R.R

Có lẽ chỉ nghệ thuật mới có thể “hô biến” một chiếc xe trị giá 320.500 USD trở thành một gia tài đáng giá 800.000 USD.

Đó là cách mà showroom Rolls-Royce Motor Cars Gold Coast có trụ sở tại Chicago đã thực hiện khi tiến hành đấu giá từ thiện chiếc Rolls-Royce Wraith được “phù phép” bởi Art J. Williams, Jr.

Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 1

Art J. Williams, Jr. (trái) bên chiếc Wraith tùy biến đặc biệt dành cho buổi đấu giá từ thiện

Nhà tổ chức đã chọn Williams, một nghệ sĩ vô cùng đặc biệt. Trước đây, ông là một chuyên gia giả mạo, nổi tiếng với khả năng làm giả tờ giấy bạc 100 USD, được cho là không thể làm giả, do Bộ tài chính Hoa Kỳ phát hành vào năm 1996. Một số người ước tính ông hẳn đã làm ra số tiền giả trị giá đến 10 triệu Mỹ kim. Cuối cùng, Williams đã bị mật vụ bắt và thụ án 6 năm rưỡi trong nhà tù liên bang. Ông bắt đầu cho ra đời những tác phẩm hợp pháp và sau đó trở nên nổi tiếng.

Williams đã sử dụng chiếc Wraith như một khung tranh để kể câu chuyển của mình qua những họa tiết sống động, chẳng hạn tấm ốp đuôi xe thể hiện hình ảnh cán cân công lý, với đĩa cân tiền bạc nhẹ hơn còng tay ở bên cán cân còn lại.

Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 2
Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 3

Phía trước là hình ảnh Spirit of Ecstasy, tượng trưng cho tương lai tự do

Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 4
Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 5
Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 6
Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 7
Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 8
Màn độ siêu xe Rolls-Royce Wraith đem lại kết quả ít ai ngờ tới - Ảnh 9

Dọc theo hông xe, Williams khắc họa bức chân dung của Benjamin Franklin từ tờ đô-la mệnh giá 100 USD đang đeo một chiếc mặt nạ phòng độc bảo vệ khỏi khói sơn và tiền bạc, những tác nhân độc hại trong chính quá khứ của người nghệ sĩ. Cuối cùng, mặt trước được vẽ biểu tượng Nữ thần của Rolls-Royce, tượng trưng cho tương lai tự do.

Với mức giá 800.000 USD, chiếc xe là “ngôi sao” của buổi đấu giá, và cùng với các món đồ được đấu giá khác, buổi đấu giá đã quyên góp được 1,5 triệu đô-la Mỹ. Số tiền này sẽ được quyên góp vào 3 quỹ từ thiện địa phương tại Chicago nhằm giúp đỡ các trẻ em và thanh niên lầm đường lạc lối hoàn lương.

Tin Cùng Chuyên Mục