Meta rời top 10 công ty giá trị nhất thế giới sau khi mất 513 tỷ USD vốn hóa tính từ tháng 9

Như Quỳnh

Trong khi đó Apple - công ty bị Meta chỉ trích rất nhiều trong thời gian gần đây do thay đổi chính sách quyền riêng tư vẫn vững vàng ở vị trí số 1 thế giới với giá trị 2.800 tỷ USD.

Meta Platforms Inc. đã bị loại khỏi danh sách 10 công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường sau đợt sụt giá cổ phiếu hàng tháng tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.

Từng là công ty lớn thứ sáu thế giới với giá trị vượt quá 1.000 tỷ USD, công ty mẹ Facebook đóng cửa phiên giao dịch ngày 17 tháng 2 với giá trị 565 tỷ USD. Cổ phiếu Meta tiếp tục giảm điểm sau khi báo cáo thu nhập cách đây 2 tuần chỉ ra công ty đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng người dùng trì trệ. 

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, Meta xếp ở vị trí thứ 11 về giá trị vốn hóa thị trường, đứng sau cả Tencent Holdings Ltd. (589,8 tỷ USD). 

Lưu ý cột thay đổi thứ tự xếp hạng (cuối cùng) tính từ thời điểm cổ phiếu Meta chạm đỉnh vào tháng 9 năm ngoái. Nguồn: Bloomberg.
Lưu ý cột thay đổi thứ tự xếp hạng (cuối cùng) tính từ thời điểm cổ phiếu Meta chạm đỉnh vào tháng 9 năm ngoái. Nguồn: Bloomberg.

Facebook đổi tên thành Meta vào năm ngoái, đánh dấu nỗ lực của nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nhằm chuyển trọng tâm của tập đoàn sang không gian trải nghiệm kỹ thuật số. Tính từ thời điểm cổ phiếu Meta đạt đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái, giá trị thị trường Meta đã "bốc hơi" 46%, tương đương 513 tỷ USD. 

Đặc biệt chỉ riêng trong ngày 6 tháng 2, một đợt bán tháo cổ phiếu khiến giá trị Meta sụt giảm tới hơn 250 tỷ USD. Sự việc cũng khiến ông chủ Mark Zuckerberg mất khối tài sản trị giá gần 30 tỷ USD và không còn nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. 

Thế chân Meta ở vị trí thứ 6 là Tesla của tỷ phú Elon Musk với giá trị thị trường 906 tỷ USD. Đứng thứ 7 là tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway với 700 tỷ USD, theo sau là nhà sản xuất chip Nvidia với 613 tỷ USD. 

Apple - công ty bị Meta chỉ trích rất nhiều trong thời gian gần đây do việc thay đổi chính sách quyền riêng tư vẫn vững vàng ở vị trí số 1. Vốn hóa thị trường Apple đạt 2.800 tỷ USD, bỏ xa Microsoft (2.200 tỷ USD), tập đoàn dầu mỏ Aramco (2.000 tỷ USD) và công ty mẹ Google - Alphabet (1.800 tỷ USD). 

Tin Cùng Chuyên Mục