Meta triển khai cập nhật mới để bảo vệ người dùng vị thành niên

Anh Vũ

Từ việc gợi ý các tùy chọn chia sẻ cho tới chặn những tài khoản khả nghi, Meta đang muốn xây dựng các môi trường mạng xã hội an toàn hơn với người dùng trẻ tuổi.

Để bảo vệ những người dùng vị thành niên, mới đây Meta đã công bố chính sách bảo mật mới cho những tài khoản của người dùng dưới 18 tuổi hoặc 16 tuổi tại một số quốc gia. Chính sách này sẽ hoạt động trên cả 2 mạng xã hội Facebook cũng như Instagram và sẽ được áp dụng ngay từ khi tạo tài khoản mới.

Facebook sẽ bắt đầu yêu cầu người dùng tuổi vị thành niên thay đổi các chia sẻ trên mạng về chế độ riêng tư hoặc chỉ chia sẻ với bạn bè. Các thông tin khác như danh sách bạn bè, ảnh được tag... cũng được thay đổi sang chế độ riêng tư hơn. Còn mạng xã hội Instagram, các tài khoản nhỏ tuổi đã được chuyển sang chế độ riêng tư bắt đầu từ năm trước.

Tất cả các tùy chọn đều là gợi ý, người dùng có thể cài đặt quyền riêng tư mở rộng hơn tuy nhiên Meta sẽ không chịu trách nhiệm với những rắc rối có thể xảy ra.
Tất cả các tùy chọn đều là gợi ý, người dùng có thể cài đặt quyền riêng tư mở rộng hơn tuy nhiên Meta sẽ không chịu trách nhiệm với những rắc rối có thể xảy ra.

Ngoài việc khuyến khích người dùng trẻ tuổi giới hạn những nội dung chia sẻ trên mạng, Meta cũng thử nghiệm tính năng chặn tin nhắn với những người dùng khả nghi. Tính năng này sẽ tự động xác định tài khoản gửi tin với vòng kết nối của người nhận trẻ tuổi, từ đó xác định xem họ có khả năng quen biết nhau hay không.

Meta cũng hạn chế tính năng gợi ý bạn bè với người trẻ, đồng thời thử nghiệm bỏ nút gửi tin nhắn khi một người dùng khả nghi theo dõi các tài khoản trẻ em. Tất cả những động thái này nhắm tới việc thanh lọc mạng xã hội, tạo môi trường an toàn cho trẻ vị thành niên cũng như hạn chế tình trạng quấy rối đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Mục đích cuối cùng của Meta là tạo nên một sân chơi an toàn cho người chưa trưởng thành để có trải nghiệm mạng xã hội tốt, riêng tư hơn.
Mục đích cuối cùng của Meta là tạo nên một sân chơi an toàn cho người chưa trưởng thành để có trải nghiệm mạng xã hội tốt, riêng tư hơn.

"Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chuyên gia, nhà nghiên cứu, phụ huynh để phát triển nền tảng mạng xã hội an toàn hơn với người trẻ tuổi. Trẻ vị thành niên có thể kiểm soát hoàn toàn từ nội dung tới hình ảnh mình chia sẻ trên mạng mà không lo bị lợi dụng vào những mục đích xấu", đại diện Meta chia sẻ.

Tin Cùng Chuyên Mục