Nam ca sỹ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng bạn gái bị đề nghị mức án 13 - 14 năm tù giam

Hoàng Hải / Trí thức trẻ

Viện kiểm sát đưa ra mức án đề nghị với nam ca sỹ là 13 - 14 năm tù giam và Phạm Đức Thế là 7 - 8 năm tù giam.

Trong phiên xét xử buổi chiều 7/3, sau phần xét hỏi, HĐXX chuyển sang phần tranh tụng. Trước khi bước vào phần tranh tụng đại diện Viện kiểm sát đưa ra quan điểm tội danh và mức án đề nghị đối với các bị cáo.

Qua đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2 điều 123 BLHS xử lý bị cáo Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 - 14 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, ở tại phòng 2xxx, chung cư 2,1 Ha ở ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù giam.

Nam ca sỹ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng bạn gái bị đề nghị mức án 13 - 14 năm tù giam - Ảnh 1

Sau khi Viện kiểm sát đề nghị mức án, HĐXX gọi bị cáo Phạm Đức Thế lên tự bào chữa. Trước bục khai báo, Thế nói đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và nói mức án mà Viện kiểm sát đưa ra là quá nặng. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Đến lượt bị cáo Nguyễn Việt Cường tự bào chữa, đứng trước bục khai báo, Cường nói bản thân đã biết được lỗi lầm mà mình gây ra là quá lớn đối với gia đình nạn nhân chị Trần Mỹ H (sinh năm 1998, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Việc làm mà bị cáo gây ra, bị cáo phải bị trừng trị theo quy định của pháp luật. Đồng thời bị cáo tin vào sự công tâm của pháp luật xử lý đúng người, đúng tội.

Bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình bị cáo H.

"Vợ bị cáo chưa đăng kí kết hôn nên cho bị cáo thế nào thì hưởng như thế. Về tội danh, bị cáo mong HĐXX xem xét và tin vào sự phán xét của pháp luật.

Bị cáo nhận thức được mình là người của công chúng mặc dù không to lớn nhưng có tên để kiếm sống, công việc đàng hoàng.

Hôm nay xảy ra việc này, bị cáo ăn năn hối hận, bị cáo mong HĐXX xem xét bản án để cho bị cáo bản án đúng người đúng tội...", Cường nói.

Sau đó, nam ca sỹ Châu Việt Cường gửi ngàn lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân H. Tất cả phán quyết toà cho như nào, bị cáo hưởng như thế.

Sau phần tự bào chữa, đến phần Luật sư bào chữa cho các bị cáo...

Luật sư Nguyễn Văn Thái - bào chữa cho bị cáo Cường sau khi đưa ra các quan điểm về việc Viện kiểm sát truy tố Cường về tội Giết người là quá cao mong muốn HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại.

"Kiếp trước bị cáo với chị H có nợ gì nhau không nhưng kiếp này lại trả với nhau oái ăm như thế...", Cường nói tại toà.

Tin Cùng Chuyên Mục