Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khoẻ

N.Ngọc

Ngày 31/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác năm 2021 chương trình “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khoẻ”.

Chương trình hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam về “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khoẻ” đã triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là hoạt động phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình có sinh kế bền vững với việc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình có sinh kế bền vững tại 12 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, TP.Đà Nẵng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Quảng Trị, Thái Nguyên, Hà Giang.

Thông qua 34 lớp tập huấn, truyền thông, đã có gần 2.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận, nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tại gia.

Qua đó đã thu hút được 650 hội viên, phụ nữ có Dự án tham gia Cuộc thi sáng kiến ý tưởng khởi sự kinh doanh và đã có 45 dự án cá nhân đạt giải, với 15 giải nhất, 15 giải nhì và 15 giải ba.

Ngoài ra, trong 2 năm 2020 và 2021, Chương trình đã hỗ trợ, hướng dẫn hơn 4.000 hội viên phụ nữ các thông tin, kiến thức để tự tin, chủ động tham gia xây dựng, phát triển kinh tế; hỗ trợ vốn ban đầu cho 80 hội viên, phụ nữ có dự án đạt giải để tiếp tục phát triển, góp phần giảm bớt các khó khăn, vượt qua đại dịch COVID-19, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc,có sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục vệ sinh sức khỏe và bảo vệ môi trường cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý là việc tổ chức xây dựng thí điểm 3 mô hình “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường” tại 3 tỉnh Hải Dương, Thanh Hoá, Đồng Tháp.

Thông qua mô hình, tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 150 hộ gia đình hội viên, phụ nữ đã được tập huấn, trang bị kiến thức, hỗ trợ 200 vật dụng để phân loại, xử lý rác thải và cam kết thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại gia đình, góp phần nâng cao sức khoẻ, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường Xanh- Sạch- Đẹp.

Kết quả hoạt động của mô hình là cơ sở chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình, 5 có, 3 sạch, tập trung tiêu chí Gia đình có sức khỏe, có phân loại, xử lý rác thải từ gia đình.

Đồng thời, phát triển thực hiện 4 mô hình “Phụ nữ khởi đầu mới” tại các tỉnh Thanh Hoá, Hải Dương, Thái Nguyên, Nghệ An. Qua hoạt động của mô hình đã góp phần hỗ trợ hội viên, phụ nữ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và ngày càng thu hút hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động Hội.

Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình – Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chủ trì hội nghị
Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình – Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chủ trì hội nghị

Theo bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình – Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình giáo dục vệ sinh sức khỏe và bảo vệ môi trường, trong đó tập trung Gia đình có sức khỏe, có phân loại rác tại nguồn.

Cùng với đó, sẽ tiếp tục thực Chương trình hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng, xây dựng gia đình hạnh phúc, có sinh kế bền vững, tập trung  đẩy mạnh các các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển mô hình kinh tế tại gia/ mô hình dịch vụ gia đình, có sinh kế bền vững.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính vi mô, tập trung cơ chế chia sẻ nguồn lực từ hoạt động tài chính vi mô cho nhiệm vụ an sinh xã hội của Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt các hoạt động thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu; Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhân đạo từ thiện và các hoạt động lớn của Hội.  

Tin Cùng Chuyên Mục