Ngày 10/11: Giá vàng thế giới và trong nước cùng giảm nhẹ

Giang Phạm

Giá kim loại quý thế giới đi xuống trong bối cảnh đồng USD phục hồi và giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ. 

Giá vàng thế giới hôm nay biến động nhẹ với đà giảm trong biên độ 5 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.708 USD, giảm 4 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua. 

Đầu phiên, có thời điểm giá vàng vọt tăng lên mốc 1.722 USD - mức cao nhất kể từ ngày 6/10. Tuy nhiên, sau đó, giá kim loại quý quay đầu đi xuống. Vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD phục hồi và giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ. 

Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng hưởng lợi khi thị trường tiền điện tử đang chao đảo, qua đó gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý.

Theo người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Ngân hàng Saxo, việc vàng bứt phá trên 1.680 USD/ ounce đã tạo ra động lực mới cho vàng. Sự rung lắc trong thị trường tiền điện tử đang làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng với vai trò trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures ở Chicago (Mỹ), tỏ ra khá thận trọng với vàng khi dữ liệu CPI sẽ được công bố vào 10/11. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng lạm phát lõi hàng tháng và hàng năm sẽ giảm xuống lần lượt là 0,5% và 6,5%, qua đó giúp chuyên gia đánh giá thị trường một cách chính xác hơn. 

Mặc dù thị trường vàng đang chứng kiến mức tăng đáng kể từ mức thấp nhất trong 2 năm, nhưng nhiều nhà phân tích lưu ý rằng, đây mới là giá ở vùng trung lập. Giá vàng cần phải vượt lên trên 1.735 USD/ounce thì mới thu hút được động lực tăng bền vững.

Theo đà đi xuống của thế giới, vàng miếng SJC tại thị trường trong nước cũng điều chỉnh giảm nhẹ.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 66,4 - 67,42 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở cả chiều mua so với giá chốt phiên hôm trước.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.686 đồng/USD, giảm 2 đồng so với giá hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.870 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 24.564 - 24.874 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 24.612 - 24.875 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục