Ngày 11/5: Giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc mặc dù lạm phát leo thang

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.837 USD, thấp hơn 26 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Sau phiên bốc hơi hàng chục USD/ounce ngày hôm qua, giá vàng thế giới vẫn tiếp đà đi xuống trong bối cảnh giới chức Mỹ dành ưu tiên hàng đầu cho những biện pháp hạ nhiệt lạm phát, "đồng bạc xanh" mạnh lên so với nhiều ngoại tệ khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố lạm phát tăng cao là thách thức với nền kinh tế Mỹ, do đó, việc hạ nhiệt lạm phát là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.  Với thông tin này, giới đầu tư suy đoán "đồng bạc xanh" sẽ tăng giá trong tương lai.

Theo đó, họ mạnh tay bán trái phiếu Mỹ để dồn vốn vào đồng USD, giúp đồng tiền này tiếp tục tăng giá. Chỉ số USD tăng 0,2% so với rổ tiền tệ lớn, duy trì ở gần đỉnh 20 năm xác lập phiên trước đó. 

Ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của Oanda cho biết, ban đầu, vàng có dấu hiệu ổn định, nhưng giới đầu tư lo lắng trước động thái siết chặt chính sách tiền tệ của Fed nên dịch chuyển dòng vốn để bảo toàn.

"Sức mạnh của đồng bạc xanh đang ảnh hưởng tiêu cực đến vàng. Mặc dù tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu đã tạm lắng lại nhưng dường như các nhà đầu tư sẽ không ngay lập tức quay trở lại với vàng,” ông Moya nhận định.

Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.837 USD, thấp hơn 26 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 12/5 để đánh giá tác động có khả năng xảy ra đối với kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ, theo Reuters.  

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giảm trở lại theo đà lao dốc mạnh của giá vàng thế giới. Cụ thể, vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 69,3 - 70,02 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 50.000 đồng ở chiều bán, giao dịch tại 69,2 - 70 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.143 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục