Ngày 11/6: Giá vàng thế giới tăng mạnh tới 50 USD/ounce khi lạm phát Mỹ chạm mức cao nhất 41 năm

Giang Phạm

Có thời điểm, giá kim loại quý vọt tăng tới gần 50 USD/ounce, chạm mốc 1.876 USD trước khi chốt phiên cuối tuần tại 1.869 USD/ounce.

Sau phiên giảm nhẹ 10 USD/ounce, giá vàng thế giới có phiên giao dịch đầy biến động khi giảm sốc rồi tăng vọt lên tới 50 USD/ounce trong bối cảnh dữ liệu liên quan đến lạm phát Mỹ được công bố. 

Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tại Mỹ tăng 1% so với tháng trước, kéo CPI tính theo năm vọt lên 8,6%, cao hơn rất nhiều so với dự báo là 8,2%. Điều này cho thấy, lạm phát tại Mỹ tiếp tục vượt ngoài tầm kiểm soát và đang ở mức cao nhất trong 41 năm qua.

Lo ngại lạm phát tiếp tục leo thang, các nhà đầu tư chứng khoán nhanh tay bán tháo cổ phiếu. Kết quả là thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… "đỏ lửa". Đây càng là động lực giúp giá kim loại quý đi lên. 

Có thời điểm, giá vàng vọt tăng tới gần 50 USD/ounce, chạm mốc 1.876 USD nhưng lùi nhẹ về 1.872 USD trước khi chốt phiên cuối tuần tại 1.869 USD/ounce. Tuy nhiên ở thời điểm trước đó, giá kim loại quý đã lùi sâu về 1.825 USD - mức thấp nhất của tháng trước. 

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập ở New York, cho biết vàng đã có một phiên giao dịch đầy biến động, giảm xuống mức thấp nhất của tháng trước và tăng trở lại sau khi báo cáo tâm lý người tiêu dùng tồi tệ nhất được ghi nhận. Cùng với đó, ông nhận định, số phận của vàng vào tuần tới có thể phụ thuộc vào cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng thế giới tăng vọt kéo giá vàng miếng SJC ở thị trường trong nước cũng đi lên. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 68,75 - 69,67 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 68,7 - 69,55 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.065 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục