Ngày 12/1: Giá vàng thế giới vọt tăng mạnh mẽ khi đồng USD bị bán tháo

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.818 USD, tăng tới 16 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Sau vài phiên lao dốc, giá vàng thế giới hôm nay đã vọt tăng trở lại nhờ đồng USD lao dốc và sau những tuyên bố của ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ. 

Cụ thể, ông Powell nhận định kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, lạm phát Mỹ còn tăng cao và Fed sẽ linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ để ứng phó lạm phát.

Nhiều chuyên gia nhận định, mặc dù Fed thừa nhận lạm phát tăng cao nhưng không đưa ra thời điểm nào cụ thể sẽ tăng lãi suất để ứng phó lạm phát. Vậy nên, nhiều người đã tìm đến vàng để bảo toàn vốn. Cùng với đó, đồng USD giảm giá trên diện rộng khi nhiều người lựa chọn bán đồng bạc xanh, qua đó tạo điều kiện cho giá vàng đi lên. 

Ở một diễn biến khác, lãi suất trái phiếu Mỹ tụt từ 1,8%/năm xuống còn 1,75%/năm. Trước biến động này, không ít người đã dồn vốn vài kim loại quý, tạo đà cho giá vàng lên dốc. Hiện mỗi ounce vàng giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.818 USD, tăng tới 16 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Ông Peter Mooses, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, sự bất ổn kinh tế gắn với đại dịch và sự biến động trên các thị trường dường như đã hỗ trợ cho giá vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC cũng tăng cùng nhịp với đà đi lên của giá vàng thế giới.

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết tại 61,1 - 61,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua và 50.000 đồng ở chiều bán, niêm yết tại 60,95 - 61,6 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.110 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.140 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục