Ngày 12/10: Vàng thế giới giảm nhẹ trước sức ép của đồng USD, giới đầu tư thận trọng khi đổ tiền vào kim loại quý

Giang Phạm

Trước áp lực của đồng USD, không ít nhà đầu tư cho rằng việc nắm giữ vàng là bất lợi nên giao dịch hết sức thận trọng.

Trong phiên giao dịch sáng 12/10, giá vàng thế giới suy yếu trong bối cảnh đồng USD tăng khi thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không bỏ qua kế hoạch giảm thu mua tài sản vào cuối năm.

Hiện mỗi ounce vàng giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.756 USD, giảm khoảng 2 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Trước áp lực của đồng USD, không ít nhà đầu tư cho rằng việc nắm giữ vàng là bất lợi nên giao dịch hết sức thận trọng.  
Trước áp lực của đồng USD, không ít nhà đầu tư cho rằng việc nắm giữ vàng là bất lợi nên giao dịch hết sức thận trọng.  

Cùng với đó, giá kim loại quý đi xuống khi tổ chức tài chính đa quốc gia Goldman Sachs giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 từ 5,7% xuống còn 5,6% và từ 4,4% lùi về 4% vào năm 2022. Thông tin này như cú hích giúp khiến giới đầu tư tài chính mạnh tay bán cổ phiếu, qua đó đẩy thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ.

Dòng tiền đã ngay lập tức đổ dồn vào đồng USD, giúp đồng bạc xanh tăng giá trên diện rộng. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,32% lên 94,377. 

Theo ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, vàng sẽ chịu áp lực lớn khi đồng bạc xanh dự đoán có thể giữ được đà tăng cho đến khi Fed thông báo giảm thu mua trái phiếu. Lãi suất cao cùng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời là vàng, theo đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước vẫn được các doanh nghiệp giữ ở mức cao dù giá vàng thế giới điều chỉnh giảm. 

Tại công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết tại 57,3 - 58,07 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều, giao dịch tại 57,05 - 57,95 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở 900.000 đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.174 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.819 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục