Ngày 13/7: Vàng thế giới tăng giảm thất thường, loay hoay tìm đà tăng

Giang Phạm

Vàng tăng giảm thất thường khi giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và phiên điều trần của chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong tuần này. 

Loay hoay tìm đà bật tăng, giao dịch thất thường quanh ngưỡng 1.800 USD/ounce là những gì mà kim loại quý đang trải qua vài ngày gần đây. 

Trong phiên giao dịch sáng 13/7, vàng thế giới đi lên sau cú tụt sâu xuống ngưỡng 1.792 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.811 USD, tăng 9 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.811 USD.
Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.811 USD.

Vàng tăng giảm thất thường khi giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và phiên điều trần của chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong tuần này. 

Theo nhận định của nhà phân tích Ross Norman, vàng đang vật lộn với việc tìm kiếm bất kỳ động lực để không mắc kẹt quanh ngưỡng quan trọng 1.800 USD. Dường như, kim loại quý đã bị mất đà sau khi Fed áp dụng lập trường bảo thủ hơn khi công bố kế hoạch giảm biện pháp kích thích kinh tế và tăng lãi suất sớm nhất vào năm 2023.

Hầu hết các chuyên gia đều có chung quan điểm giới đầu tư nên thận trọng trước khi quyết định có tiếp tục ôm vàng lúc này bởi đà tăng của kim loại quý cần vượt qua nhiều thử thách. Một trong số đó là sự gia tăng của số ca nhiễm biến thể Delta của virus corona cũng làm lung lay quá trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. 

Không biến động quá nhiều như giá vàng thế giới, vàng trong nước tăng giảm theo biên độ nhẹ nhàng hơn. 

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 56,6 - 57,35 triệu đồng/lượng, ngang với giá chốt phiên chiều qua. Chênh lệch giá mua - bán ở 750.000 đồng/lượng. Trong khi đó, vàng Doji tăng 50.000 đồng ở chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện giao dịch tại 56,75 - 57,3 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.190 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 - 23.836 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.830 - 23.060 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục