Ngày 13/8: Vàng thế giới đảo chiều tăng lại, vàng SJC đứng im, giữ cách biệt 8,5 triệu đồng

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.755 USD/ounce, tăng 4 USD so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới vẫn đang giằng co quanh ngưỡng 1.750 USD khi đà tăng hay giảm của kim loại quý chưa thể hiện rõ ràng. Dù giá vàng đã phục hồi sau khi có phiên tăng mạnh nhất 2 tuần nhưng giới đầu tư cho rằng rất khó để giữ vững niềm tin kim loại quý sẽ còn bật tăng hơn nữa. 

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.755 USD/ounce, tăng 4 USD so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, giá vàng thế giới tương đương 48,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,65 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Giới chuyên gia nhận định, với đà tăng của lạm phát, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được cho là sẽ sớm siết chặt chính sách tiền tệ và thu hẹp quy mô biện pháp kích thích trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ dần khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cùng với đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/8. "Tất cả yếu tố này nhiều khả năng sẽ kéo giá vàng giảm, mốc hướng tới là 1.700 USD/ounce", trưởng bộ phận đầu tư tại quỹ Wolfpack Capital, ông Jeff Wright nhận định.

Trong khi đó, ông Chintan Karnani - trưởng bộ phận nghiên cứu tại quỹ Insignia Consultants hiện quan tâm nhiều hơn về thời điểm thu hẹp chương trình mua trái phiếu.

Theo ông, nếu các số liệu kinh tế Mỹ được công bố tiếp tục cho thấy kỳ vọng lạm phát Mỹ tăng cao, nó sẽ mang đến cái cớ hợp lý cho việc Fed siết chặt sớm chương trình mua trái phiếu. Tuy nhiên, nếu số liệu kinh tế không đạt kỳ vọng, chương trình mua trái phiếu sẽ bị hoãn và giá vàng có thể vượt mức 1.836 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC "đứng im", giữ cách biệt hơn 8,5 triệu đồng với vàng thế giới. 

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC giao dịch tại 56,4 -57,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Trong khi đó, vàng Doji hiện niêm yết tại 56,1 - 57,7 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.145 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.789 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.910 - 23.040 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục