Ngày 13/9: Giá vàng thế giới đi ngang, gần như không biến động trong phiên đầu tuần

Giang Phạm

Tuần này, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào chỉ số CPI của Mỹ dự kiến được công bố ngày 14/9, qua đó thị trường có thêm cơ sở để đoán định hướng đi của kim loại quý.

Mở phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới gần như đi ngang, dao động trong khoảng 1.785 - 1.790 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.791 USD, cao hơn khoảng 3 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Giới chuyên gia nhận định, vàng mất ngưỡng 1.800 USD/ounce khi đồng USDlợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Bên cạnh đó, quỹ ủy thác vàng hàng đầu thế giới SPDR Gold Trust cũng đã có động thái bán ròng kim loại quý. Chỉ tính riêng ngày 9/9 quỹ này đã bán ra 0,35 tấn vàng và chỉ còn sở hữu 998,17 tấn vàng. Động thái này phần nào tác động, khiến giá kim loại quý đi xuống. 

Dù chịu nhiều áp lực tiêu cực nhưng nhiều nhà phân tích vẫn giữ thái độ trung lập trong ngắn hạn với vàng khi tin rằng biến thể Delta khiến số ca nhiễm bệnh tăng cao và sự bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ là tín hiệu đủ khiến vàng tăng giá. 

Tuần này, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào chỉ số CPI của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 14/9, qua đó thị trường sẽ có thêm cơ sở để đoán định hướng đi của kim loại quý trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, giá vàng trong nước phiên mở cửa sáng nay vẫn tiếp tục chuỗi ngày trầm lắng, ít có biến động mạnh. Vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ nguyên giá so với phiên cuối tuần, niêm yết tại 56,6 - 57,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở 700.000 đồng/lượng. 

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji niêm yết giá mua không đổi, và giảm 50.000 đồng ở chiều bán, giao dịch tại 56,6 57,7 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.113 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.756 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.680 - 22.762 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục