Ngày 14/7, lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất 13 năm kéo vàng chinh phục mốc giá mới

Giang Phạm

Bỏ xa ngưỡng 1.800 USD/ounce đến gần 20 USD nhưng đồng USD mạnh lên đã kìm đà tăng của kim loại quý, kéo vàng xuống mốc 1.812 USD.

Trước áp lực thông tin lạm phát Mỹ tăng cao cùng chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tăng mạnh nhất trong 13 năm đã giúp vàng vọt tăng, bỏ xa ngưỡng 1.800 USD/ounce tới gần 20 USD. Dẫu vậy, đồng USD mạnh đã kìm hãm đà tăng của kim loại quý, giữ giá vàng giao dịch quanh mốc 1.812 USD/ounce. 

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ, tăng 0,58% lên 92,79 điểm. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác, theo đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Mỗi ounce vàng giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.812 USD.
Mỗi ounce vàng giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.812 USD.

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ vừa công bố cho thấy một mức tăng vượt mọi dự báo - tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng mạnh nhất gần 13 năm. Nếu loại đi giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 4,5%, mạnh nhất kể từ tháng 9/1991, vượt dự báo tăng 3,8%.

Giới chuyên gia nhận định dữ liệu này chưa đủ để kích hoạt phản ứng thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh chóng từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), do đó sẽ hỗ trợ cho tài sản không sinh lời như vàng.

Lạm phát sẽ chỉ là tạm thời, giống như những nhận định ôn hòa gần đây của Fed. Và trong kịch bản đó, đây sẽ là "mảnh đất màu mỡ" để giá vàng có thể tăng cao hơn trong thời gian tới.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang tập trung đến phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội vào hai hôm tới để tìm kiếm thêm gợi ý cho việc phán đoán giá kim loại quý trong trung hạn.

Giá vàng thế giới đi lên kéo giá vàng SJC biến động không đồng nhất giữa các thương hiệu vàng. 

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC cùng tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại 56,65 -57,42 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng Doji tăng 50.000 ở chiều bán, giữ vững chiều mua, hiện giao dịch tại 56,75 - 57,35 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.204 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 - 23.850 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.830 - 23.060 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục