Ngày 17/11: Giá vàng thế giới giảm mạnh trước sức ép của đồng USD, vàng miếng SJC vượt 62 triệu đồng/lượng

Giang Phạm

Giá kim loại quý đã có phiên giảm mạnh khi doanh số bán lẻ tháng 10 tốt kéo đồng USD tăng cao, hiện giao dịch tại 1.853 USD/ounce.

Sau nhiều phiên biến động mạnh, giá vàng thế giới quay đầu đi xuống trong bối cảnh đồng USD tăng giá, dòng tiền dồn vào cổ phiếu và trái phiếu Mỹ. 

Giá vàng thế giới hiện giao dịch tại 1.853 USD/ounce, giảm 12 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua. Giá kim loại quý đã có phiên giảm mạnh khi doanh số bán lẻ tháng 10 tốt kéo đồng USD tăng cao.

Cụ thể, Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 10/2021 tăng 1,7%, cao hơn 0,3 điểm % so với dư báo là 1,4%. Điều này cho thấy mức độ tiêu thụ hàng hóa tại Mỹ đang đi lên, báo hiệu kinh tế Mỹ tiếp tục khởi sắc.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ duy trì trên 1,6%/năm và cổ phiếu tại Mỹ cũng "tăng nóng" khiến dòng tiền chảy vào vàng bị hạn chế. Dù vậy, có thời điểm, giá trong phiên chạm 1.877 USD, cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Trước sự hấp dẫn của USD, cổ phiếu và trái phiếu Mỹ, không ít nhà đầu tư suy đoán thị trường vàng sẽ suy yếu. Vậy nên khi giá kim loại quý lên cao, nhiều nhà đầu tư nhanh tay bán vàng để chốt lời, qua đó đẩy giá vàng hạ nhiệt mạnh. 

Theo Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp của công ty môi giới Oanda nhận định, doanh số bán lẻ tăng tương đối mạnh tạo ra nhiều rủi ro với triển vọng của thị trường vàng. Đà tăng của giá vàng sẽ chậm lại, nhưng động lực để vàng hướng tới mức 1.900 USD vẫn rất rõ.  

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết, Fed không ngại nâng lãi suất. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ chờ để đánh giá liệu tình trạng lạm phát và thiếu lao động có kéo dài thêm hay không. Việc tăng lãi suất có xu hướng gây áp lực lên vàng, bởi sẽ kéo lợi suất trái phiếu lên cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC liên tục tăng giảm do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. 

Vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 300.000 đồng, giao dịch ở 61,4 - 62,2 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji tăng 300.000 ở chiều mua và tăng 50.000 ở chiều bán, hiện niêm yết tại 61,05 - 61,95 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.107 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.751 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.550 - 22.750 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục