Ngày 17/12: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng nhẹ

Mỹ An

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần tại 1.793 USD, tăng 14 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước hôm nay tăng nhẹ, với biên độ dao động trong khoảng 100.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước đã lấy lại được ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 66,2 - 67 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá cùng thời điểm hôm qua.

Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 65,9 - 66,8 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng so với giá cùng thời điểm hôm qua. 

Giá vàng miếng SJC điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng nhẹ. Hiện mỗi ounce vàng thế giới chốt phiên cuối tuần tại 1.793 USD, tăng 14 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Kim loại quý thế giới đảo chiều khi lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng với dữ liệu công bố cho thấy sự thu hẹp hơn nữa trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Báo cáo lưu ý, hoạt động trong các lĩnh vực đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 do nhu cầu yếu và lãi suất tăng. 

Ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của Oanda, cho biết rất nhiều nhà giao dịch đang tập trung vào dữ liệu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) báo hiệu việc thắt chặt hơn và thị trường đã thấy lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng đáng kể, và đó là lý do tại sao vàng đang có một tuần giảm giá.

Hôm 14/12, Fed đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như dự kiến, và Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm tới, bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế đang gia tăng.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cao cấp tại Kitco Metals, cho biết giá đã ổn định hơn trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ sự phục hồi điều chỉnh từ áp lực bán mạnh trong phiên trước đó. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.650 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.450 - 24.830 đồng/USD.

Tỷ giá giao dịch hôm nay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ghi nhận quanh mốc 23.350 - 23.660 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 23.360 - 23.660 đồng/USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục