Ngày 19/1: Trước áp lực tăng giá của USD, giá vàng thế giới đi xuống

Giang Phạm

Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, lạm phát lên cao là những áp lực tác động tiêu cực lên mặt hàng kim loại quý.

Trước áp lực của đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, giá vàng thế giới đang dần rời xa ngưỡng 1.820 USD/ounce. 

Ngoài ra, lạm phát lên cao, bất ổn địa chính trị gia tăng cũng là những áp lực mới tác động tiêu cực tới mặt hàng kim loại quý. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.811 USD, giảm 6 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã lên cao nhất trong 2 năm, trong khi đồng USD tăng so với các đồng tiền đối thủ khác trên cơ sở những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,58% lên 95,71 điểm. 

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Future cho rằng, dù thị trường sẽ ghi nhận lợi suất cao hơn trong suốt năm nay - điều sẽ hạn chế đà tăng của vàng, nhưng câu chuyện lạm phát sẽ vẫn hỗ trợ kim loại quý.

Hiện mối quan tâm của nhà đầu tư là cuộc họp của Fed diễn ra trong hai ngày 25-26/1 tới, sau khi giới quan chức ngân hàng trung ương gợi ý, họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 để kiềm chế lạm phát. 

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Ed Moya của Oanda cho rằng, vàng đang trong giai đoạn biến động, nhưng triển vọng ở trung hạn vẫn lạc quan nếu giá có thể neo quanh mốc 1.800 USD. 

Theo đà biến động của thế giới, giá vàng tại thị trường trong nước cũng điều chỉnh nhẹ theo biên độ tăng 50.000 đồng/lượng. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 61,15 - 61,77 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 60,05 - 61,65 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mức giá chốt phiên chiều qua. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.119 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục