Ngày 19/10: Giá vàng suy yếu khi đồng USD hấp dẫn, giới đầu tư thi nhau "chốt lời"

Giang Phạm

Đồng USD mạnh lên và trở thành một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng khiến kim loại quý suy yếu.

Chưa tìm được động lực để duy trì đà tăng giá, giá vàng thế giới hôm nay tiếp suy yếu trong bối cảnh đồng USD trở nên hấp dẫn, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và các nhà đầu tư tranh thủ "lướt sóng".

Vàng thế giới giao dịch giằng co tại vùng giá 1.760 - 1.770 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.775 USD, tăng 7 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua. 

Đồng USD mạnh lên và trở thành một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng khiến kim loại quý suy yếu.
Đồng USD mạnh lên và trở thành một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng khiến kim loại quý suy yếu.

Dù kim loại quý tăng nhẹ nhưng nhiều chuyên gia nhận định, đồng USD mạnh lên và trở thành một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD tăng 0,03% lên 93,963 điểm. Đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nóng lòng khởi động cơ chế giảm dần hỗ trợ kinh tế, thậm chí đặt thời điểm tăng lãi suất cho năm tới.

Mặc dù vàng có thể bắt đầu tăng giá mạnh hơn do lo ngại lạm phát kèm suy thoái gia tăng, nhưng đà tăng của kim loại quý vẫn phải vượt qua lo ngại về sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ.

Lãi suất trái phiếu Mỹ từ 1,55%/năm vọt lên 1,6%/năm qua đó kích thích giới đầu tư đổ tiền vào trái phiếu. Điều đó có nghĩa là dòng tiền chảy vào thị trường vàng hao hụt đi nhiều. Với việc vàng đi xuống, không ít nhà đầu tư đã nhanh tay bán khống, chờ vàng giảm nữa để mua vào. 

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang. Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 57,25 - 57,97 triệu đồng/lượng, không biến động so với giá chốt phiên chiều qua. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 57,15 - 57,9 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.164 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.809 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục