Ngày 2/10: Vàng tiếp tục tăng nhẹ trong bối cảnh đồng USD kém hấp dẫn ở phiên chốt tuần

Giang Phạm

Chinh phục ngưỡng cản 1.750 USD thành công, mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong hiện niêm yết tại 1.761 USD.

Sau phiên tăng mạnh gần 40 USD/ounce, giá vàng hôm nay tiếp đà đi lên trong bối cảnh đồng USD kém hấp dẫn hơn so với nhiều ngoại tệ khác, cùng với dự báo, lạm phát tại Mỹ có thể gia tăng. Mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong hiện niêm yết tại 1.760 USD, tăng 7 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Giới chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lo ngại, nguồn cung hàng hóa toàn cầu bị hạn chế do ảnh hưởng của Covid-19 có thể dẫn đến lạm phát cao tại những nền kinh tế lớn. Dự báo, lạm phát của Mỹ năm 2021 cao hơn mốc 4% như dự kiến.

Nhận định này làm giới đầu tư hạn chế nắm giữ USD khiến đồng bạc xanh chưa thể phục hồi, qua đó là động lực giúp vàng đi lên, trở lại mức hỗ trợ 1.750 USD/ounce.

Vàng vẫn được coi như công cụ đầu tư tốt trong bối cảnh lạm phát trong nhiều năm. Tuy nhiên ông Chintan Karnani, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Insignia Consultants nhận định, trong ngắn hạn, cần phải thận trọng với vàng bởi tâm lý nhà đầu tư đang dao động từ trung lập đến tiêu cực.

Nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho rằng, giá năng lượng tăng cao do cuộc khủng hoảng ở Trung Quốc và châu Âu có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng và thu nhập. Một số nhà đầu tư đã tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào thị trường vàng, đây cũng là điều kiện để củng cố đà tăng của kim loại quý.

Mở phiên cuối tuần, vàng trong nước cũng có ghi nhận mức điều chỉnh 50.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại 56,55 - 57,17 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC tại Doji lại niêm yết tăng 50.000 đồng ở chiều bán, hiện giao dịch tại 56,6 - 57,6 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.160 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.805 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục