Ngày 21/10: Giá vàng thế giới "nhảy vọt" khi giới đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng

Giang Phạm

Bên cạnh lo ngại về lạm phát gia tăng, giá vàng còn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu hơn so với nhiều đồng tiền khác.

Giá vàng thế giới sáng nay bật tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại lạm phát tại các nền kinh tế lớn gia tăng. Cụ thể, Liên minh châu Âu (EU) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này đã khiến giới đầu tư lo ngại áp lực lạm phát gia tăng tại các quốc gia thuộc EU, qua đó tìm đến vàng như là một nơi trú ẩn an toàn. Giá vàng theo đó khởi sắc. 

Vàng thế giới đi lên còn nhờ sự hỗ trợ đắc lực khi đồng USD suy yếu hơn so với nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng bị kìm lại bởi thông tin lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và các biện pháp kích thích sắp được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được tung ra trong thời gian tới.

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.785 USD, tăng 8 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Tuy vàng đang có lợi thế khi đồng bạc xanh suy yếu nhưng giới phân tích nhận định giá kim loại quý vẫn chưa thể vượt qua mức cản 1.800 USD/ounce. Bởi lãi suất trái phiếu Mỹ vẫn giữ vững ở mức cao 1,65%/năm, giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thăng hoa, qua đó hút một lượng lớn dòng tiền chảy vào. 

Michael Hewson, Trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Markets UK nhận định: “Trong vài tuần qua, lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng cao hơn khi lo ngại lạm phát gia tăng, nhưng vàng dường như rất vất vả để giữ được đà tăng. Vàng đang giao dịch trong phạm vi từ 1.720 đến 1.820 USD/ounce”.

Dù vàng thế giới đi lên nhưng thị trường trong nước có phần trầm lặng hơn khi giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp giữ nguyên không thay đổi.

Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 57,25 - 57,97 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên chiều qua. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 57,15 -57,9 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.145 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.789 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục