Ngày 2/12: Giá vàng tăng mạnh, vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce

Mỹ An

Kim loại quý thế giới đã chạm mức cao nhất trong 3,5 tháng nhờ đồng USD giảm trong bối cảnh triển vọng gia tăng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chậm lại tốc độ nâng lãi suất.

Giá vàng thế giới hôm nay vọt tăng mạnh vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce. Có thời điểm, giá vàng giao ngay tăng tới 34 USD lên mức 1.803 USD/ounce.

Kim loại quý thế giới đã chạm mức cao nhất trong 3,5 tháng nhờ đồng USD giảm trong bối cảnh triển vọng gia tăng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chậm lại tốc độ nâng lãi suất và những tín hiệu về sự hạ nhiệt của lạm phát Mỹ.

Ngày 2/12: Giá vàng tăng mạnh, vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce - Ảnh 1

Thị trường biến động mạnh sau phát biểu được đánh giá là ôn hòa hơn dự kiến của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Viện Brookings. Việc ông Powell xác nhận ngân hàng trung ương này chuẩn bị giảm tốc chiến dịch tăng lãi suất đã thổi bùng diễn biến tăng giá khắp các thị trường chứng khoán. Thời điểm cho việc giảm tốc độ tăng lãi suất sớm nhất có thể vào cuộc họp tháng 12.

Tuy nhiên, người đứng đầu Fed cũng cảnh báo, Fed có thể duy trì chính sách thắt chặt trong một thời gian trước khi kết thúc cuộc chiến chống lạm phát. 

“Với việc Fed ôn hoà hơn, lợi suất thực tế của Mỹ giảm sẽ thúc đẩy triển vọng cơ bản tăng giá của thị trường đối với giá vàng trong nửa cuối năm tới”, các nhà phân tích tại JP Morgan cho biết.

Nhiều chuyên gia nhận định, với đà đi lên, mục tiêu tăng giá tiếp theo của kim loại quý là vượt qua ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 1.850 USD/ounce. 

Theo đà tăng của giá vàng thế giới, vàng miếng miếng SJC cũng vọt mạnh với biên độ dao động trong khoảng 250.000 đồng/lượng tại một số cửa hàng kinh doanh vàng.

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 66,6 - 67,42 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều so với giá cùng thời điểm hôm qua. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với giá hôm qua.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.660 đồng/USD, giảm 2 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.870 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 24.580 - 24.850 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 24.590 - 24.850 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục