Ngày 2/12: Giá vàng thế giới bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu và thị trường chứng khoán "đỏ lửa"

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.782 USD, tăng 5 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Sau vài phiên rớt mạnh, giá vàng thế giới hôm nay đã bật tăng trở lại, với biên độ tăng trong khoảng 5 - 7 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.782 USD, tăng 5 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Thị trường đi lên khi giá trị của đồng USD đảo chiều đi xuống. Một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý, tạo đà cho giá vàng bật tăng. Ngoài ra, lo ngại rủi ro đến từ lạm phát cũng là yếu tố khiến giới đầu tư bán tháo cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ phủ một màu đỏ. Nhiều nhà đầu tư đã dịch chuyển dòng vốn vào thị trường vàng.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu.
Giá vàng thế giới bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu.

Trước diễn biến tăng giảm bất thường của kim loại quý, ông Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda nhận định, vàng khó xác định xu hướng ngay cả khi lợi suất vẫn ở mức thấp và đồng USD giảm. "Thị trường biến động với sự lo lắng tiềm ẩn sẽ hỗ trợ vàng trong ngắn hạn nhưng việc giá vàng chưa thể tự trở lại trên mốc 1.800 USD không phải là một dấu hiệu tốt", ông Erlam lưu ý. 

Trong khi đó, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ thảo luận việc kết thúc chương trình thu mua trái phiếu sớm hơn dự kiến trong cuộc họp tháng 12.

Với việc nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và tình trạng mất cân bằng cung - cầu dự kiến kéo dài, các nhà hoạch định chính sách cần sẵn sàng ứng phó với khả năng lạm phát có thể không giảm trong nửa cuối năm tới như dự đoán. 

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC đã tăng trở lại với biên độ dao động trong khoảng 200.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 60,15 - 60,87 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên chiều qua.

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 59,95 - 60,55 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chiều qua.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.127 đồng/USD, giảm 16 đồng so với giá hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.770 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.575 - 22.775 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục