Ngày 21/9: Vàng dần hồi phục sau cú lao dốc mạnh

Giang Phạm

Mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.760 USD, tăng 13 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Sau cú lao dốc mạnh cuối tuần trước, giá vàng thế giới đầu tuần đã phục hồi trở lại, tuy nhiên giá vẫn đang ở mức thấp. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.760 USD, tăng 13 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Đồng USD tiếp tục đi lên mạnh mẽ giữa lúc tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande của Trung Quốc đang gặp rắc rối về tài chính và các thương nhân. Chỉ số USD lên cao nhất trong một tháng đã phần nào kìm hãm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD tăng 0,05% lên 93,227 điểm.

Ông Bart Melek, chiến lược gia hàng hoá tại TD Securities cho rằng, vàng mất đi sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu, khi giới đầu tư đang đổ xô vào trái phiếu bởi lo ngại tình trạng bất ổn của Evergrande sẽ kéo dài.

Tuy nhiên, ông Melek cũng lưu ý về tầm quan trọng của cuộc họp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra vào tuần này. Bởi bất cứ tín hiệu giảm thu mua tài sản nào của Ngân hàng Trung ương được phát ra sẽ khiến giá vàng biến động. 

Hiện Fed đã mua 120 tỷ USD mỗi tháng trái phiếu và chứng khoán đảm bảo nhằm bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế khắc phục hậu Covid-19. Nếu Fed đẩy nhanh quá trình siết chặt chính sách tiền tệ, đồng USD sẽ tăng, qua đó gây áp lực giảm giá lên vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đã tăng trở lại tại hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng bạc đá quý. 

Cụ thể, cửa hàng Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua và bán cùng tăng 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch tại 56,45 - 57,1 triệu đồng/lượng. Vàng Doji cũng niêm yết tăng 200.000 đồng ở chiều mua, giao dịch tại 56,7 - 57,5 triệu đồng/lượng.  

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.134 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.778 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.675 - 22.875 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục