Ngày 22/10: Giá vàng thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp

Giang Phạm

Giá kim loại quý tăng nhẹ trong bối cảnh lãi suất trái phiếu Mỹ leo thang, các nhà đầu tư "lướt sóng" vàng nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Giá vàng thế giới đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp tuy nhiên mốc 1.800 USD/ounce vẫn là ngưỡng mục tiêu bởi thị trường kim loại quý chưa tìm được động lực thực sự.

Vàng đi lên trong bối cảnh thị trường lo lắng khi Evergrande - một công ty bất động sản cỡ lớn của Trung Quốc gặp khó khăn trong tiến trình xử lý khủng hoảng nợ, từ đó thúc đẩy giới đầu tư nắm giữ kim loại quý để bảo toàn vốn. Yếu tố này cũng khiến những nhà đầu tư chuyên "lướt sóng" vàng tập trung bán chốt lời, vì thế vàng đã tăng vọt từ 1.783 USD lên 1.788 USD/ounce. 

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.787 USD, tăng 2 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích của ThinkMarkets nhận định, vàng vẫn bị mắc kẹt giữa ngưỡng kháng cự 1.800 USD và mức hỗ trợ quanh 1.750 USD do các yếu tố xung đột. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên cao nhất 5 tháng khiến vàng trở nên kém hẫp dẫn hơn, vì làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. 

Dưới góc độ kỹ thuật, giới kinh doanh dự báo giá vàng thế giới có thể leo lên 1.800 USD/ounce và nếu không vượt qua mức giá này sẽ lùi về 1.750 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay điều chỉnh giảm tại một số cửa hàng kinh doanh. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết tại 57,35 - 58,05 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji chững lại, không thay đổi so với giá chốt phiên chiều qua, hiện giao dịch tại 57,35 - 58,05 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.142 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.786 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục