Ngày 22/11: Giá vàng thế giới xuống thấp nhất một tuần khi đồng USD tiếp đà tăng

Giang Phạm

Giá vàng chạm mức cao nhất 1.790 USD/ounce vào đầu tuần trước nhưng đã quay đầu giảm ba ngày liên tiếp xuống gần ngưỡng 1.750 USD, hiện giao dịch tại 1.941 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay đã "bay hơi" hơn 1%, xuống mức thấp nhất hơn một tuần vì đồng USD tiếp đà tăng và tâm điểm thị trường đang hướng tới biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số USD đã tăng 0,82% lên gần mức 108 điểm. Đồng bạc xanh đã phục hồi mạnh khỏi mức thấp trong 3 tháng sau phát biểu “diều hâu” gần đây của các quan chức Fed. Trong phát biểu gần đây, giới quan chức Fed cho rằng, cần phải tiếp tục tăng lãi suất tích cực để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, kể cả khi hành động đó có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Hầu hết các nhà giao dịch đặt cược vào mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 và một số nhận thấy 24,2% cơ hội tăng 75 điểm cơ bản sau những bình luận gần đây của các quan chức Fed.

Ngày 22/11: Giá vàng thế giới xuống thấp nhất một tuần khi đồng USD tiếp đà tăng - Ảnh 1

Những nhận định mới này đã thay đổi đáng kể tâm lý thị trường liên quan đến giá vàng. Giá vàng chạm mức cao nhất 1.790 USD/ounce vào đầu tuần trước nhưng đã quay đầu giảm ba ngày liên tiếp xuống gần ngưỡng 1.750 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.741 USD - giảm 11 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

“Có lẽ thị trường vàng sẽ mạo hiểm ở những mức thấp của 1.700 USD, đó là mức hỗ trợ mà vàng có thể sẽ di chuyển xuống”, ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường hàng hóa tại TD Securities nhận định. 

Giá vàng thế giới đi xuống cũng tác động phần nào đến sự biến động của giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước. 

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 66,5 - 67,52 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với giá cùng thời điểm hôm qua. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 66,4 - 67,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với giá hôm qua.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.674 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.870 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 24.564 - 24.874 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 24.612 - 24.875 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục